Giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia khiến nửa triệu người phải sơ tán

Hơn 500.000 người tại Campuchia và Thái Lan đã phải tháo chạy khỏi nhà cửa, khi giao tranh ở biên giới hai nước tiếp tục bùng phát.

giao tranh - Ảnh 1.

Người dân mang theo đồ đạc sơ tán khỏi tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia), khi các cuộc đụng độ dọc biên giới Campuchia - Thái Lan ngày càng leo thang - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 10-12, khoảng nửa triệu người tại Campuchia và Thái Lan phải sơ tán khỏi nhà cửa và đang trú ẩn trong các chùa, trường học và nhiều nơi an toàn khác, khi cuộc giao tranh biên giới bùng phát trở lại.

Giới chức cho biết hiện ghi nhận ít nhất 11 người thiệt mạng, bao gồm binh sĩ Thái Lan và dân thường Campuchia, trong lúc pháo, xe tăng, máy bay và thiết bị không người lái được triển khai dọc khu vực tranh chấp.

Căng thẳng lần này được đánh giá là đẫm máu nhất kể từ đợt xung đột tháng 7, từng khiến hàng chục người chết và 300.000 người sơ tán trước khi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được thiết lập.

Hai phía tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc châm ngòi giao tranh mới, vốn đã lan ra năm tỉnh của mỗi nước, theo thống kê tổng hợp từ các cơ quan chức năng.

Tại Thái Lan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Surasant Kongsiri cho biết hơn 400.000 công dân đã được đưa tới nơi trú ẩn trên bảy tỉnh.

Trong khi đó, phía Campuchia cũng xác nhận hơn 101.000 người phải rời nhà để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra trong lúc cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ ba, hôm 9-12 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “gọi điện chấm dứt” như từng làm trong đợt xung đột trước.

Tháng 10 vừa qua, ông Trump từng ủng hộ một tuyên bố chung và các thỏa thuận thương mại đi kèm khi hai nước đồng ý kéo dài đình chiến, nhưng Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận vào tháng sau đó.

Đồng thời, trong đợt xung đột mới nhất này, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định ông không nghĩ việc đe dọa áp thuế nên được sử dụng để gây sức ép buộc Thái Lan trở lại bàn đàm phán.

Hệ lụy của căng thẳng này còn lan sang lĩnh vực thể thao ở khu vực. Ngày 10-12, Campuchia tuyên bố rút khỏi Đại hội thể thao Đông Nam Á do Thái Lan đăng cai, với Ủy ban Olympic cho biết quyết định này đến từ “những lo ngại nghiêm trọng và yêu cầu từ gia đình các vận động viên muốn họ trở về ngay lập tức”.

Theo AFP, tranh chấp biên giới Campuchia - Thái Lan bắt nguồn từ đường phân định thời thuộc địa kéo dài 800km, trong đó nhiều ngôi đền cổ được cả hai bên tuyên bố chủ quyền. Việc tranh chấp kéo dài thường xuyên dẫn đến các đợt giao tranh, gây bất ổn cho khu vực.

Giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia khiến nửa triệu người phải sơ tán - Ảnh 3.Bộ trưởng Thái Lan nói gì sau khi Campuchia rút khỏi SEA Games 33?

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Attakorn Sirilatthayakon cho rằng chủ nhà đã chăm sóc chu đáo cho đoàn Campuchia. Đồng thời, ông cũng cho biết Thái Lan tôn trọng quyết định rút lui của Campuchia khỏi SEA Games 33.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất