
Sáng 26-7, Campuchia lần đầu công bố thương vong, đồng thời cáo buộc Thái Lan tấn công tỉnh Pursat, đưa giao tranh hai nước bước sang ngày thứ ba.

Nguy cơ xung đột toàn diện giữa Campuchia - Thái Lan tạm lắng, khi cả hai nước đều phát tín hiệu muốn đối thoại sau hai ngày giao tranh.

Giữa lúc giao tranh biên giới với Campuchia chưa hạ nhiệt, Thái Lan thừa nhận việc sử dụng bom chùm, khẳng định không vi phạm luật quốc tế.

Thái Lan đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Malaysia về lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia, nhưng cho hay phải dựa trên các điều kiện thực địa phù hợp.

Tổng cục Du lịch Thái Lan ra thông báo chính thức, trong khi tại Việt Nam, tour đi Thái Lan vẫn được nhiều doanh nghiệp mở bán bình thường.

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với lệnh ngừng bắn, khi Thái Lan đã rút lại sự ủng hộ với kế hoạch này. Giao tranh dữ dội giữa Thái Lan và Campuchia lại vừa bùng nổ.

Liên quan tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra các khuyến cáo cho công dân Việt Nam và cung cấp đường dây nóng bảo hộ công dân.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kiêm chủ tịch ASEAN năm 2025 kêu gọi Thái Lan - Campuchia chấm dứt xung đột, tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Sáng 25-7, Thái Lan thông báo nước này đã sơ tán hơn 100.000 người dọc biên giới với Campuchia trong bối cảnh căng thẳng leo thang nghiêm trọng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn sau khi Campuchia kêu gọi quốc tế can thiệp nhằm chấm dứt giao tranh ở biên giới với Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố không muốn nước khác làm trung gian giúp chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra với Campuchia.

Cục Công viên quốc gia Thái Lan hỗ trợ quân đội thông qua việc cung cấp căn cứ hoạt động, tiếp tế, chia sẻ dữ liệu về khu vực tuần tra.

Mỹ, Nga và Liên hợp quốc đã đồng loạt lên tiếng về xung đột Thái Lan - Campuchia và kêu gọi các bên kiềm chế để tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Hun Manet kêu gọi người dân Campuchia không phân biệt đối xử hay tấn công người Thái Lan, đồng thời kêu gọi công dân nước này tại Thái Lan trở về nước.

Các máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan thực hiện đợt không kích thứ hai trong ngày nhắm vào một sở chỉ huy của Campuchia ở biên giới.

Việt Nam nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là Thái Lan và Campuchia kiềm chế, không sử dụng vũ lực, không để căng thẳng leo thang.

Xung đột quân sự bất ngờ bùng phát giữa Thái Lan và Campuchia đang làm dấy lên lo ngại về an ninh của hàng loạt sự kiện thể thao quốc tế dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ giờ đến cuối năm.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bác bỏ thông tin trên một tờ báo Thái Lan nói rằng ông đã bay tới Trung Quốc trong ngày 24-7.

Trung Quốc lên tiếng khi xung đột giữa Thái Lan và Campuchia leo thang vào trưa 24-7.

Thủ tướng Campuchia yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp, trong khi ông Thaksin cũng đã lên tiếng về xung đột.