
Hơn hai tuần diễn ra giao tranh đã đẩy hàng trăm nghìn người dân của cả hai nước phải rời bỏ nhà cửa - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP ngày 23-12, Thái Lan đã bác bỏ đề nghị của Campuchia về việc tổ chức đàm phán song phương tại một quốc gia trung lập, thay vì một tỉnh biên giới Thái Lan như trước đó, khiến kế hoạch đối thoại nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ biên giới nghiêm trọng giữa hai nước đứng trước nguy cơ đình trệ.
Cuộc họp ngày 24-12 vốn được kỳ vọng sẽ mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh xung đột tái bùng phát đã khiến 40 người thiệt mạng, buộc hơn 900.000 người dân ở cả hai nước phải sơ tán.
Về địa điểm tổ chức đàm phán, Campuchia đã đề nghị chuyển địa điểm đàm phán sang Kuala Lumpur (Malaysia) với lý do an ninh, do giao tranh vẫn đang tiếp diễn dọc tuyến biên giới. Đề xuất này nhanh chóng bị Bangkok bác bỏ.
Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch tại tỉnh Chanthaburi, bắt đầu vào ngày 24-12.
"Chúng tôi bảo đảm Chanthaburi sẽ là địa điểm an toàn. Đây vốn là địa điểm dự kiến tổ chức cuộc họp GBC ngay cả trước khi giao tranh nổ ra", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri nhấn mạnh.
Ông cho biết các quan chức của ủy ban biên giới dự kiến họp từ ngày 24 đến 27-12, đồng thời khẳng định việc cuộc họp có diễn ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của phía Campuchia.
Trong khi đó, một người phát ngôn Chính phủ Campuchia cho biết với AFP rằng ông chưa có thông tin cập nhật về địa điểm tổ chức cuộc họp. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã gửi thư cho người đồng cấp Thái Lan, đề nghị tổ chức đàm phán tại Kuala Lumpur nhằm bảo đảm tính "an toàn và trung lập".
Cũng trong hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đề cập tới xung đột Thái Lan - Campuchia, coi đây là một trong tám cuộc xung đột mà ông tuyên bố đã "giải quyết".
Dù vậy, thực tế trên thực địa cho thấy giao tranh vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, và triển vọng đối thoại hiện phụ thuộc lớn vào việc hai bên có thể thống nhất được địa điểm và khuôn khổ đàm phán hay không.
Nguồn cơn của căng thẳng hai nước xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ liên quan đến việc phân định đường biên giới dài 800km từ thời thuộc địa, cũng như các di tích đền cổ nằm rải rác dọc khu vực biên giới.
Kể từ ngày 7-12, mỗi bên đều cáo buộc bên kia châm ngòi cho các cuộc giao tranh mới và tấn công vào dân thường. Trước đó, một đợt đụng độ kéo dài 5 ngày hồi tháng 7 đã khiến hàng chục người thiệt mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận