
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet bắt tay cùng văn kiện trong lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26-10 - Ảnh: REUTERS
Trong phát biểu được Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lại ngày 23-12, đặc phái viên Đặng Tích Quân (Deng Xijun) cho biết Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực trung gian của ASEAN và sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện, cũng như cung cấp nền tảng đối thoại và đàm phán cho hai nước Thái Lan và Campuchia.
Trong ba tuần qua, hai nước láng giềng liên tục đấu pháo, bắn rocket dọc tuyến biên giới trên bộ dài hơn 800km.
Thỏa thuận ngừng bắn do Malaysia với tư cách Chủ tịch ASEAN cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cũng đã đổ vỡ. Giao tranh tái diễn khiến cộng đồng khu vực lo ngại về nguy cơ leo thang và bất ổn kéo dài.
Trước tình hình này, Trung Quốc cùng các ngoại trưởng ASEAN đã đồng loạt kêu gọi hai bên kiềm chế, chấm dứt bạo lực và tìm giải pháp thông qua đối thoại.
Theo Bắc Kinh, ông Đặng Tích Quân gần đây đã tiến hành “ngoại giao con thoi”, lần lượt thăm Thái Lan và Campuchia, gặp gỡ thủ tướng cùng nhiều quan chức cấp cao hai nước để trao đổi về con đường hạ nhiệt căng thẳng.
Một tín hiệu tích cực là Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tổ chức cuộc họp giữa các quan chức quốc phòng vào ngày 24-12, nhằm tìm cách khôi phục lệnh ngừng bắn. Động thái này được ASEAN hoan nghênh, coi là bước đi cần thiết để chặn đứng vòng xoáy bạo lực.
Trung Quốc, tự nhận là “người bạn” và “láng giềng gần gũi” của cả hai nước, cho biết đang thúc đẩy giải quyết xung đột “theo cách riêng”, không nhắc lại trực tiếp vai trò của thỏa thuận do ông Trump từng công bố.
Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố xung đột Thái Lan - Campuchia là một trong những cuộc chiến mà ông đã giúp chấm dứt, dù giao tranh sau đó vẫn tái bùng phát.
Trong một bài xã luận, báo China Daily cho rằng tại một khu vực nhiều nhạy cảm lịch sử, Trung Quốc là một trong số ít các bên có đủ mức độ tin cậy để duy trì vai trò trung gian, nhờ cách tiếp cận “cân bằng và mang tính xây dựng”, tương tự vai trò của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy hòa giải giữa Iran và Saudi Arabia trước đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận