
Chuyến hàng viện trợ nhân đạo của Trung Quốc đã đến Phnom Penh ngày 28-12 - Ảnh: Tân Hoa Xã
Ngày 29-12, Tân Hoa xã đưa tin lô hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp đầu tiên do Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho Campuchia đã đến sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh ngày 28-12.
Các mặt hàng cứu trợ bao gồm lều, chăn và thực phẩm, cùng nhiều thứ khác. Tại lễ bàn giao, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân nói rằng viện trợ nhân đạo khẩn cấp nhằm giúp người dân Campuchia bị ảnh hưởng bởi xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Ung Rachana đã tham dự lễ bàn giao nhấn mạnh tình hữu nghị vững chắc giữa hai nước.
Trước đó, Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ tiếp tục gặp người đồng cấp Campuchia và Thái Lan trong ngày 29-12 tại Vân Nam để thảo luận về vấn đề biên giới của hai nước láng giềng.
Theo Tân Hoa xã, ông Vương nói rằng Campuchia và Thái Lan nên "thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài, nối lại các hoạt động giao lưu bình thường và xây dựng lại lòng tin lẫn nhau".
Ông cũng kêu gọi các nhà ngoại giao và quan chức quân sự của hai nước sử dụng cuộc gặp tại Vân Nam như một cơ hội để "giao tiếp một cách linh hoạt và tăng cường sự hiểu biết".
Ngày 27-12, Thái Lan và Campuchia đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi, miền đông Thái Lan.
Hai bên thống nhất ngừng bắn ngay lập tức, bảo vệ dân thường, nối lại phân giới cắm mốc và rà phá bom mìn, tôn trọng luật pháp quốc tế và trao trả các binh sĩ Campuchia bị tạm giữ.
Thỏa thuận dựa trên bốn nguyên tắc của Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26-10, gồm: rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực xung đột; Thái Lan tiến hành rà phá bom mìn chưa nổ; hai bên phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo; và giải quyết các vấn đề tồn đọng tại Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaeo, thuộc tỉnh Sa Kaeo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận