Liên hợp quốc, EU lên tiếng sau khi Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 27-12, Liên hợp quốc hy vọng thỏa thuận ngừng bắn mà Thái Lan và Campuchia vừa đạt được sẽ mở đường cho việc xây dựng lòng tin và hòa bình giữa hai quốc gia.

Liên hợp quốc, EU lên tiếng sau khi Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit trong cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan ngày 27-12 - Ảnh: AFP/AKP

Theo Hãng tin AFP, trên mạng xã hội X, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết ông "hoan nghênh tin tức Thái Lan và Campuchia nối lại lệnh ngừng bắn và hy vọng điều này sẽ mở đường cho việc xây dựng lòng tin và hòa bình". 

Ông nhấn mạnh những cộng đồng và người sơ tán bị ảnh hưởng cần nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết để có thể trở về nhà an toàn.

Cũng trong ngày 27-12, Liên minh châu Âu (EU) hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời kêu gọi "cả hai bên thực hiện thỏa thuận một cách thiện chí".

"Cảm ơn ASEAN vì đã đóng vai trò tích cực trong kết quả này" - người phát ngôn phụ trách đối ngoại của EU, ông Anouar El Anouni, tuyên bố.

Ông chia sẻ trên nền tảng X: "EU sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết".

Ngày 27-12, Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn "ngay lập tức", cam kết chấm dứt các cuộc đụng độ ở biên giới hai nước.

Số liệu từ các quan chức Thái Lan và Campuchia cho thấy ít nhất 47 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời ở cả hai phía trong ba tuần giao tranh, trong đó có sử dụng pháo binh, xe tăng, máy bay không người lái và tiêm kích.

Xung đột đã lan đến gần như toàn bộ các tỉnh biên giới của Thái Lan và Campuchia, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà hai nước đã đạt được trước đó dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo tuyên bố do bộ trưởng quốc phòng hai nước ký tại cửa khẩu biên giới phía Thái Lan, hai nước nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức sau thời điểm ký tuyên bố chung, có hiệu lực từ 12h trưa 27-12-2025.

Lệnh ngừng bắn áp dụng với "mọi loại vũ khí, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng, cũng như các mục tiêu quân sự của mỗi bên, trong mọi trường hợp và trên mọi khu vực".

Hai bên cũng nhất trí đóng băng mọi hoạt động điều quân và cho phép dân thường sống ở khu vực biên giới sớm được trở về nhà. Ngoài ra, hai nước đồng ý hợp tác trong công tác rà phá bom mìn và đấu tranh chống tội phạm mạng, bên cạnh đó Thái Lan sẽ trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trong 72 giờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit nói khoảng thời gian ba ngày ban đầu sẽ là "giai đoạn quan sát để xác nhận rằng lệnh ngừng bắn là có thật". Phát biểu trước đó trong ngày, ông gọi thỏa thuận ngừng bắn là "cánh cửa dẫn tới giải pháp hòa bình".

Chia sẻ với Hãng tin AFP, bà Oeum Raksmey, một người Campuchia phải sơ tán, cho biết bà “rất vui vì mọi người có thể trở về nhà" nếu giao tranh chấm dứt.

Liên hợp quốc, EU lên tiếng sau khi Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn - Ảnh 2.Thái Lan - Campuchia ngừng bắn: Malaysia hoan nghênh, chuẩn bị gặp ba bên tại Trung Quốc

Các ngoại trưởng Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc sẽ gặp ba bên vào ngày 28-12 để khôi phục lòng tin, sau khi Bangkok và Phnom Penh nhất trí ngừng bắn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất