Thái Lan và Campuchia tranh cãi tại Liên hợp quốc

Các nhà ngoại giao Campuchia và Thái Lan đã tranh cãi gay gắt tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 27-9 giờ địa phương, bất chấp nỗ lực hòa giải của Mỹ và Malaysia trong cuộc họp trước đó tại New York.

Thái Lan và Campuchia tranh cãi tại Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Người Campuchia và lực lượng cảnh sát Thái Lan đối đầu tại khu vực biên giới ở tỉnh Banteay Meanchey ngày 17-9 - Ảnh: AFP

Hai nước láng giềng Đông Nam Á tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và chủ quyền của bên kia.

Tờ Khmer Times ngày 29-9 đưa tin trong bài phát biểu kéo dài 16 phút tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn, cáo buộc Thái Lan đang đe dọa "một nền hòa bình khó khăn mới đạt được".

Nhắc lại lệnh ngừng bắn được hai nước ký kết tại Malaysia hồi tháng 7-2025, đại diện Campuchia cho biết lệnh ngừng bắn này cực kỳ mong manh, mặc dù cả hai quốc gia đều đã bày tỏ cam kết duy trì thỏa thuận.

"Đáng buồn thay, những động thái đơn phương liên tục nhằm áp đặt chủ quyền lãnh thổ từ nước láng giềng, sử dụng vũ lực thay vì các cơ chế đã thỏa thuận, bản đồ đơn phương thay vì bản đồ được quốc tế công nhận theo các hiệp ước ràng buộc hai nước, cùng vô số hành động khác đang làm suy yếu những nỗ lực xây dựng lòng tin và hòa bình này", ông Sokhonn nêu. 

Ông Sokhonn dẫn chứng việc cưỡng chế di dời dân thường Campuchia khỏi các khu vực biên giới là vi phạm ngừng bắn và làm suy yếu chủ quyền Campuchia. Trong khi đó, ông khẳng định Phnom Penh tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn và không gây ra mối đe dọa nào cho nước láng giềng.

Nhà ngoại giao Campuchia kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế để giảm bớt căng thẳng. 

Trong khi đó Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Puangketkeow bác bỏ các cáo buộc của Campuchia, cho rằng nước láng giềng đang "đóng vai nạn nhân". Thái Lan cho rằng Campuchia mới là bên làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn khi liên tục khiêu khích.

"Chúng ta biết ai là nạn nhân thực sự: những người lính Thái Lan bị mất chân vì mìn, những đứa trẻ có trường học bị pháo kích và những thường dân vô tội bị tấn công bởi rocket của Campuchia", tờ The Nation dẫn lời ông Sihasak nhấn mạnh. 

Ngoại trưởng Sihasak cáo buộc ngược lại phía Campuchia vi phạm ngừng bắn khi nổ súng qua phía Thái Lan, đưa máy bay không người lái qua lãnh thổ nước này.

Ông Sihasak cho biết những khu vực người dân Campuchia bị di dời là thuộc lãnh thổ Thái Lan sau khi Bangkok tiếp nhận họ vào những năm 1970.  

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tìm ra giải pháp hòa bình, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình", ông nhấn mạnh.

Cuối tuần trước ông Sokhonn và ông Sihasak đã cùng tham dự Hội nghị 1+3, cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau và Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan tại New York. Cuộc họp nhằm "tái khẳng định cam kết chung về giải quyết tranh chấp biên giới một cách hòa bình bằng cách khôi phục lòng tin hướng tới bình thường hóa vì lợi ích chung của hai quốc gia và nhân dân hai nước".

"Chúng tôi đã nói về hòa bình, đối thoại, tin tưởng lẫn nhau... Tuy nhiên những gì phía Campuchia phát biểu hôm nay lại hoàn toàn trái ngược với những lời nói hôm qua", ông Sihasak phản bác.

Campuchia kêu gọi ASEAN tham gia điều tra vi phạm ngừng bắn

Sau vụ tấn công qua biên giới cuối tuần trước, mà phía Thái Lan và Campuchia đều đổ lỗi cho nhau, Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 28-9 đã kêu gọi ASEAN vào cuộc.

"Campuchia yêu cầu nhóm quan sát ASEAN tham gia điều tra và giám định pháp y một cách chi tiết chính xác các bằng chứng còn lại tại hiện trường vụ tấn công của Thái Lan vào lực lượng Campuchia; đặc biệt, chú ý đến các loại đạn được sử dụng và hướng bắn, để cung cấp thông tin chính xác, trung thực, có trách nhiệm và minh bạch, đảm bảo sự công bằng và công lý liên quan đến vụ việc cho cả hai bên cũng như công chúng nói chung", Bộ này tuyên bố.

Thái Lan và Campuchia đụng độ ở LHQ - Ảnh 1.Nóng: Campuchia và Thái Lan cáo buộc nhau tấn công qua biên giới

Tờ Khmer Times ngày 27-9 đưa tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết quân đội Thái Lan tiến hành các cuộc tấn công vượt biên vào các vị trí quân sự của Campuchia tại khu vực An Ses sáng nay. Trong khi đó, Thái Lan tố ngược lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất