
Cựu tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan Boonsin Padklang vừa được Quốc vương Rama X phong hàm đại tướng - Ảnh: THAI RATH
Theo báo Thai Rath, ngày 28-12, Quốc vương Thái Lan Rama X chính thức phong hàm đại tướng cho cựu tư lệnh Quân khu 2, trung tướng Boonsin Padklang.
"Mắt xích" quan trọng trong nội bộ Thái Lan
Ông Boonsin là một trong những sĩ quan Thái Lan nổi bật trong giai đoạn đầu mâu thuẫn biên giới giữa nước này và Campuchia hồi giữa năm.
Ông nắm vai trò tư lệnh Quân khu 2, phụ trách khu vực đông bắc Thái Lan. Đây chính là vùng lãnh thổ tập trung nhiều điểm nóng tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.
Hồi tháng 6, khi căng thẳng giữa hai nước mới bắt đầu và chưa diễn ra giao tranh lớn, ông Boonsin đã tuyên bố: "Lãnh thổ này thuộc về chúng tôi từ rất lâu rồi. Nếu họ muốn, chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ trong một trận đấu. Chỉ đơn giản là thế thôi".
Phát ngôn này nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ phía Campuchia. Ngay sau đó, Thủ tướng Thái Lan khi ấy, bà Paetongtarn Shinawatra đã điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Tại đây, bà Paetongtarn khẳng định ông Boonsin "chỉ muốn tỏ ra ngầu và đưa ra những phát ngôn không có lợi cho quốc gia".
Cuộc điện đàm này sau đó bị rò rỉ, đẩy bà Paetongtarn vào thế bị chỉ trích nặng nề và sau đó mất chức.
Về phần ông Boonsin, ông tiếp tục đưa ra nhiều phát ngôn cứng rắn. Khi xung đột giữa Thái Lan và Campuchia nổ ra trên quy mô lớn, ông là một trong những sĩ quan chỉ huy Thái Lan được người dân khen ngợi vì thành tích chiến đấu tốt.
Sau khi nghỉ hưu theo quy định ngày 30-9, ông được bổ nhiệm làm cố vấn cho Tư lệnh Lục quân, đại tướng Pana Klaewplodthuk.
Ngừng bắn để "kiểm chứng", không phải nhượng bộ

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và người đồng cấp Thái Lan Natthaphon Narkphanit ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước ngày 27-12 - Ảnh: REUTERS
Cũng trong ngày 28-12, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit lên tiếng khẳng định việc Bangkok chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia là bước đi chiến lược nhằm kiểm chứng thiện chí chấm dứt xung đột của phía đối phương, chứ không phải là sự rút lui hay nhượng bộ.
"Việc ngừng bắn không phải là vấn đề niềm tin, mà là vấn đề kiểm chứng. Muốn chấm dứt thù địch thực sự phải thể hiện bằng hành động, không phải bằng lời nói", ông Natthaphon nhấn mạnh.
Ông cũng khẳng định Thái Lan giữ nguyên quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế nếu lệnh ngừng bắn thất bại hoặc bị Campuchia vi phạm. Mọi hành động sử dụng vũ lực sẽ tuân thủ nguyên tắc cần thiết và tương xứng, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ dân thường.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn được duy trì bền vững.
"Thái Lan không xem Trung Quốc đơn thuần là bên trung gian hòa giải trong tranh chấp với Campuchia. Chúng tôi muốn Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc hỗ trợ một lệnh ngừng bắn bền vững, bao gồm việc truyền đạt trực tiếp những tín hiệu này tới Campuchia", ông Sihasak nói.
Ông Sihasak nhấn mạnh: "Thái Lan muốn giải quyết các vấn đề đã phát sinh, nhưng chúng tôi vẫn kiên định trong cách tiếp cận. Chúng tôi sẽ không hành động dưới áp lực từ bất kỳ bên nào".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận