Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
Trung Quốc đáp trả: Mỹ nên bớt huyên thuyên về Biển Đông
TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức phản pháo khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói rằng Trung Quốc đang "hăm dọa" và "cản trở" nước khác khai thác dầu khí trên Biển Đông.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS
Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 4-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tiếp tục cho rằng Mỹ đang thổi phồng những vấn đề trên Biển Đông.
Ông này khẳng định đã tới lúc Mỹ nên thôi "khoa tay múa chân" về vấn đề Biển Đông, theo Hãng tin Reuters. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc nói Mỹ nên thôi can thiệp vào vấn đề Biển Đông.
Bắc Kinh đã luôn tuyên truyền quan điểm rằng các vấn đề của khu vực như Biển Đông chỉ nên để giữa các nước trong khu vực giải quyết với nhau, nước bên ngoài như Mỹ đừng nên nhúng tay vào.
Tuyên bố của ông Cảnh Sảng chiều 4-11 được xem như một lời đáp trả của Bắc Kinh cho phát ngôn trước đó vài tiếng của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien tại Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN ở Thái Lan.
Ông O'Brien, người đến hội nghị với tư cách đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo: "Bắc Kinh đã sử dụng các hành vi hăm dọa để ngăn cản các quốc gia ASEAN khai thác tài nguyên trên biển, ngăn chặn họ tiếp cận với nguồn dự trữ dầu khí trị giá hơn 2,5 ngàn tỉ USD".
Trước sự có mặt của 10 lãnh đạo ASEAN, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lập luận rằng Đông Nam Á không muốn thấy "một kỷ nguyên đế quốc mới" nữa, một giai đoạn mà "một nước lớn sẽ sai bảo nước khác" dựa trên những cái mà chỉ họ cho là đúng.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (dưới) và tàu đổ bộ tấn công USS Boxer của Mỹ di chuyển theo đội hình trong đợt tuần tra, huấn luyện trên Biển Đông tháng 10-2019 - Ảnh: US NAVY
Trong diễn biến khác liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4-11 đã công bố báo cáo mới nhất về "Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".
Chiến lược tiếp tục nhắc lại cam kết của Mỹ đối với các nước trong khu vực về cả thương mại lẫn an ninh và tự do hàng hải.
"Các yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông, điển hình như đường 9 đoạn (hay đường lưỡi bò) là phi lý, bất hợp pháp và không có căn cứ", một đoạn trong báo cáo nhấn mạnh.
"Với việc liên tục lặp lại các hành động khiêu khích để khẳng định đường 9 đoạn, Trung Quốc cho thấy họ không chỉ đang ngăn cản các nước ASEAN tiếp cận được nguồn năng lượng tái tạo trị giá tới 2,5 ngàn tỉ USD ở Biển Đông, mà còn góp phần tạo ra xung đột và bất ổn trong khu vực", báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ lập luận.
-
TTO - Sáng 27-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt thân mật các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.
-
TTO - Truyền hình quốc gia Myanmar thông báo đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun "đã phản bội đất nước" và "lạm quyền" sau khi ông có bài phát biểu gây chấn động tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
-
TTO - Theo tính toán, mỗi liều vắc xin COVIVAC sẽ không quá 60.000 đồng, kháng thể vắc xin COVIVAC chống được biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi.
-
TTO - Nguyên cục trưởng, nguyên cục phó và một lãnh đạo cấp phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan vụ chuyển nhượng 43ha đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận