17/01/2023 15:53 GMT+7

Trung Quốc chào đón chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này chào đón chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, sau khi có tin nói ông thăm Trung Quốc.

Trung Quốc chào đón chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters ngày 17-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau khi nhận câu hỏi về thông tin ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc đã đáp rằng Trung Quốc chào đón chuyến thăm này.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc từ ngày 5-2

"Trung Quốc chào đón chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Mỹ đều đang liên lạc, lên kế hoạch cụ thể. Trung Quốc cũng hy vọng Mỹ sẽ có quan điểm đúng đắn về Trung Quốc, ủng hộ đối thoại thay vì đối đầu, đôi bên cùng có lợi thay vì tư duy kẻ được - người mất", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17-1.

Trước đó trong ngày 16-1, tờ Politico dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tới thăm Trung Quốc từ ngày 5 tới 6-2.

Những người thạo tin về chuyến đi này cũng nói ông Blinken sẽ có cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương.

Chuyến đi của ông Blinken nhận sự quan tâm lớn từ dư luận, giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung xấu đi.

Giữa năm trước, căng thẳng hai nước leo thang sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ khi ấy Nancy Pelosi có chuyến thăm đảo Đài Loan.

Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh và từng nhấn mạnh đây là phần lãnh thổ không thể tách rời. Việc quan chức cấp cao Mỹ thăm Đài Loan trở thành vấn đề nhạy cảm. Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách cắt một số chương trình hợp tác với Mỹ, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự quanh Đài Loan.

Bài thử cho thiện chí

Vào tháng 11-2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bali (Indonesia) nhân Hội nghị thượng đỉnh G20.

Tổng thống Biden khi đó đã cam kết "duy trì các kênh đối thoại" với Trung Quốc. Theo Politico, chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc lần này là bài thuốc thử cho thiện chí đối thoại của hai bên.

Bà Susan Shirk, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ, nhận định rằng đôi khi quan hệ Mỹ - Trung phải xấu đi một cách nguy hiểm, từ đó hai chính phủ mới có thể đầu tư nhiều hơn cho các nỗ lực cải thiện quan hệ.

Trung Quốc đã đảo ngược chính sách Zero-COVID, và theo bà Shirk, chuyến đi của ông Blinken lần này sẽ cho thấy liệu Chính phủ Trung Quốc có sẵn sàng điều chỉnh các chính sách đối nội và đối ngoại khác nhằm giảm thiểu tác động xấu lên nước này hay không.

Trọng tâm chương trình nghị sự là gì?

Đến nay cả hai nước chưa nêu chi tiết về nội dung chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc. 

Tuy nhiên phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hồi tháng trước từng nói "cuộc chiến của Nga tại Ukraine sẽ nằm trong chương trình nghị sự".

Theo Politico, ông Blinken nhiều khả năng cũng sẽ thúc đẩy các giải pháp nối lại các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao giữa hai bên, bao gồm trong hợp tác chống ma túy và đối thoại quân sự. Hồi tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc đã đình chỉ các hoạt động này sau chuyến đi của bà Pelosi tới Đài Loan nêu trên.

Vấn đề về công dân Mỹ bị bắt ở Trung Quốc và việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân cũng có khả năng nằm trong nội dung đàm phán sắp tới.

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam dẫn đầu phái đoàn cấp cao thăm Trung QuốcCựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam dẫn đầu phái đoàn cấp cao thăm Trung Quốc

TTO - Phái đoàn cấp cao của Mỹ do cựu đại sứ Kritenbrink dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới để tiếp nối các cuộc hội đàm gần đây của ông Biden với ông Tập Cận Bình và chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken vào đầu năm tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên