
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ông Tập ngày 14-4 khẳng định nước này sẽ đóng vai trò "mang tính xây dựng" trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền của các quốc gia trong khu vực đang bị tàn phá bởi xung đột.
Phát biểu này được đưa ra khi ông Tập tiếp Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại Bắc Kinh. Tại đây, nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu một số đề xuất nhằm duy trì hòa bình ở Trung Đông và khu vực vùng Vịnh.
Theo truyền thông nhà nước, ông Tập nhấn mạnh lập trường nhất quán của Trung Quốc là "thúc đẩy hòa bình và kêu gọi đối thoại", đồng thời tái khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong tiến trình này.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đưa ra bốn đề xuất nhằm thúc đẩy hòa bình, trong đó nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Trung Đông.
Ông đồng thời cảnh báo việc áp dụng luật pháp quốc tế không thể theo kiểu "có lợi thì dùng, không lợi thì bỏ". Ông kêu gọi các bên duy trì trật tự thế giới dựa trên Liên hợp quốc, tăng cường phối hợp về an ninh và phát triển trong khu vực.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho rằng việc Mỹ "gia tăng hoạt động quân sự và thực hiện hành động phong tỏa có mục tiêu" chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh.
Ông cho rằng Mỹ đang "tiếp tục đe dọa an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz", đồng thời gọi đây là "hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm".
Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Pakistan cuối tuần qua không đạt kết quả khả quan.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng đàm phán thất bại là do Iran không đưa ra cam kết rõ ràng về việc từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi phía Iran cáo buộc Mỹ không tạo được lòng tin trong quá trình thương lượng.
Trong tuần này, Bắc Kinh trở thành điểm đến của nhiều lãnh đạo quốc gia liên quan đến tình hình giải quyết xung đột ở Trung Đông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã tới Trung Quốc để thúc đẩy hợp tác liên quan đến các điểm xung đột và các vấn đề song phương.
Về phía Nga, ông Lavrov sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhằm thảo luận tình hình Trung Đông, sau khi hai bên đã điện đàm và nhất trí phối hợp hạ nhiệt căng thẳng.
Ngoài ra, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng đang thăm Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò “quan trọng” trong vấn đề Trung Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận