Trung Quốc nói đã xuất hiện 'tia hy vọng' cho hòa bình trong xung đột ở Iran

Ngoại trưởng Trung Quốc ngày 26-3 cho rằng đã có 'tia hy vọng' khi Mỹ và Iran bày tỏ thiện chí đàm phán, song Tehran và Washington vẫn phát biểu mâu thuẫn về vấn đề này.

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, trong các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập vào ngày 25-3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi đối thoại nhằm giảm xung đột ở Trung Động và cho rằng cả Mỹ và Iran đã phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán.

"Việc cả Mỹ và Iran đều thể hiện thiện chí sẵn sàng đàm phán đã tạo ra một tia hy vọng cho hòa bình", ông nói với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, theo thông cáo của Bắc Kinh.

Chia sẻ với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông Vương Nghị cho rằng tính đúng sai của cuộc xung đột ở Iran là rất rõ ràng, đồng thời bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Ankara trong việc thúc đẩy nối lại đàm phán.

"Việc kéo dài cuộc chiến này chỉ gây thêm thương vong không cần thiết và khiến xung đột lan rộng", Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra vài giờ trước khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phủ nhận việc đàm phán với Mỹ, và nhấn mạnh "nói về đàm phán lúc này là thừa nhận thất bại".

Dù vậy ông Araghchi cho biết có nhiều thông điệp được trao đổi qua các bên trung gian, nhưng việc này không được gọi là đàm phán hay đối thoại.

Phía Mỹ lại đưa ra những tuyên bố trái ngược. Tổng thống Donald Trump hôm 25-3 khẳng định Iran đang tham gia đàm phán và rất muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ không công khai vì "lo sợ bị chính người ở phía mình sát hại".

Theo Hãng tin Reuters, thông qua Pakistan, Mỹ đã chuyển tới Iran đề xuất 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Ba nguồn tin từ nội các Israel cho biết Washington đã đặt ra yêu cầu Iran loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao, ngừng việc làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt tài trợ cho các đồng minh trong khu vực.

Nhà Trắng cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng "trút địa ngục" (nguyên văn "unleash hell", tức là sẽ có hành động quân sự mạnh mẽ - PV) nếu Iran không chấp nhận kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Những phát ngôn cứng rắn này làm giảm kỳ vọng về việc xung đột sẽ sớm hạ nhiệt.

Trung Quốc nói đã xuất hiện 'tia hy vọng' cho hòa bình trong xung đột ở Iran - Ảnh 3.Cử tri Mỹ phản đối hành động quân sự tại Iran, tỉ lệ không hài lòng với ông Trump cao kỷ lục

Khảo sát mới cho thấy tỉ lệ không hài lòng với cách điều hành của Tổng thống Donald Trump đạt mức kỷ lục. Cử tri Mỹ phản đối các hành động tại Iran nhưng vẫn đánh giá tích cực về quân đội nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ Trung Quốc

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất