
Tổng thống Mỹ Donald Trump giám sát cuộc tấn công vào Iran ngày 1-3 - Ảnh: AFP
Khảo sát do Fox News thực hiện từ ngày 20 đến 23-3, với 1.001 cử tri đã đăng ký, được chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu cử tri toàn quốc. Kết quả có sai số ±3 điểm %.
Khảo sát cho thấy cử tri Mỹ còn chia rẽ về vai trò mà nước này nên đảm nhận trên trường quốc tế. Quan điểm về hành động quân sự tại Iran cũng bộc lộ sự phân cực đảng phái rõ rệt.
Tỉ lệ không ủng hộ ông Trump cao kỷ lục
Có 64% cử tri được khảo sát không hài lòng với cách Tổng thống Donald Trump xử lý vấn đề Iran, tăng từ mức 57% hồi tháng 1. Về chính sách đối ngoại nói chung, 62% không hài lòng, tăng từ 60% tháng trước.
Mức đánh giá chung về công việc của ông Trump là 41% hài lòng và 59% không hài lòng - cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ. Gần một nửa (47%) hoàn toàn không hài lòng.
Tháng trước, tỉ lệ này là 43% hài lòng và 57% không hài lòng. Một năm trước, mức chênh lệch chỉ là 2 điểm (49% so với 51%).
Mức ủng hộ ông Trump trong nhóm cử tri Đảng Cộng hòa giảm từ 92% (tháng 3-2025) xuống còn 84% - thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai - trong khi tỉ lệ không hài lòng tăng lên 16%, mức cao kỷ lục.
Sự sụt giảm này phần lớn đến từ nhóm cử tri Cộng hòa không theo phong trào MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại), với mức ủng hộ giảm 11 điểm trong một năm, từ 70% xuống còn 59%.
Trong khi đó, gần như toàn bộ cử tri Cộng hòa theo MAGA vẫn ủng hộ ông Trump (98% năm ngoái, 97% hiện nay).
Ở nhóm cử tri Đảng Dân chủ, 95% không hài lòng. Với cử tri độc lập, tỉ lệ này là 75% không hài lòng và 25% hài lòng.
58% cử tri phản đối hành động quân sự ở Iran

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Mỹ đang được triển khai trong cuộc chiến với Iran - Ảnh: AFP
Có 42% cử tri ủng hộ hành động quân sự của Mỹ tại Iran, 58% phản đối - trong đó gần 4 trong 10 người phản đối mạnh mẽ.
77% cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ chiến dịch, trong khi con số này chỉ là 12% ở cử tri Đảng Dân chủ và 28% ở cử tri độc lập. Riêng trong nhóm Cộng hòa, tỉ lệ ủng hộ của nhóm theo phong trào MAGA lên tới 90%, so với 52% ở nhóm không thuộc phong trào này.
Đáng chú ý, 44% cử tri cho rằng hành động quân sự tại Iran sẽ khiến nước Mỹ kém an toàn hơn, chỉ 33% tin vào điều ngược lại. Khoảng 25% cho rằng hành động này không tạo ra khác biệt đáng kể.
Nhìn rộng hơn về chính sách đối ngoại, 50% muốn Mỹ tham gia tích cực và dẫn dắt các sự kiện toàn cầu, trong khi 48% muốn Mỹ giảm can dự và chuyển sang thế phản ứng.
Về các mục tiêu tại Iran, cử tri ưu tiên: giảm khả năng Iran hỗ trợ khủng bố trong khu vực (70%), chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân (69%) và bảo đảm dòng chảy dầu mỏ từ khu vực (66%). Có 53% đồng tình với mục tiêu thay đổi chế độ.
Đánh giá tích cực về quân đội Mỹ
Đánh giá về hiệu quả của quân đội Mỹ trong xung đột với Iran nghiêng về chiều tích cực: 58% cho là xuất sắc hoặc tốt, 41% cho là trung bình hoặc kém.
47% cử tri cho rằng tình hình tại Iran đang tiến triển tốt - trong đó 19% đánh giá "rất tốt" - trong khi 52% không đồng ý.
Sự phân cực đảng phái thể hiện rõ: 79% cử tri Dân chủ cho rằng tình hình đang xấu đi, 63% đánh giá quân đội ở mức trung bình hoặc kém. Ngược lại, 81% cử tri Cộng hòa tin mọi việc đang diễn ra tốt, 86% đánh giá lực lượng Mỹ ở mức xuất sắc hoặc tốt.
Ít cử tri kỳ vọng xung đột sớm kết thúc như ông Trump dự đoán. Chỉ 13% tin chiến sự sẽ chấm dứt trong vài tuần, 37% dự đoán kéo dài vài tháng, 15% cho rằng có thể kéo dài cả năm và 35% tin phải hơn một năm nữa mới xong.
Cử tri Cộng hòa có xu hướng kỳ vọng kết thúc nhanh, trong khi cử tri Dân chủ cho rằng đây sẽ là cuộc chiến kéo dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận