Tin tức thế giới 26-3: Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ; Nga rút thêm nhân viên khỏi Iran

Tehran tuyên bố không có ý định đàm phán với Mỹ; Lầu Năm Góc đặt mua thêm tên lửa; Liên hợp quốc coi buôn bán nô lệ châu Phi là 'tội ác nghiêm trọng nhất chống lại loài người'... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 26-3.

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Iran: Tehran không có ý định đàm phán với Mỹ, sẽ tiếp tục kháng cự

Ngày 25-3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran không có kế hoạch đàm phán với Mỹ và sẽ tiếp tục chiến đấu, sau khi Nhà Trắng nói rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra, theo Hãng tin AFP.

"Hiện tại, chính sách của chúng tôi là tiếp tục kháng cự. Chúng tôi không có ý định đàm phán và cho đến nay chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra. Tôi tin rằng lập trường của chúng tôi hoàn toàn dựa trên nguyên tắc" - ông Araghchi nói trên truyền hình quốc gia Iran.

"Việc nói đến đàm phán lúc này là thừa nhận thất bại" - ông lưu ý.

Trong ngày 25-3, Nhà Trắng đã dọa sẽ mạnh tay hơn với Iran nếu nước này không đàm phán về thỏa thuận hòa bình với Mỹ. "Các cuộc đàm phán đang tiếp diễn. Chúng hiệu quả" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Các quan chức Pakistan trước đó nói rằng Pakistan đã chuyển tới Tehran bản kế hoạch 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Theo bà Leavitt, có "những yếu tố đúng sự thật" trong các thông tin được lan truyền về đề xuất 15 điểm này.

Bình luận về kế hoạch này, ông Araghchi nói: "Những đề xuất này được đưa ra dưới dạng các ý tưởng khác nhau, tất cả đều đã được chuyển tới các quan chức cấp cao của đất nước, và nếu cần thiết phải đưa ra lập trường thì chắc chắn sẽ được quyết định".

Ngoại trưởng Araghchi cũng cho biết các thông điệp "đang được trao đổi thông qua các quốc gia thân thiện hoặc thông qua một số cá nhân khác nhau", nhưng khẳng định rằng "điều này không được gọi là đối thoại hay đàm phán".

"Trong cuộc chiến này, chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng không ai có thể khiêu khích Cộng hòa Hồi giáo Iran. Và trên thực tế chúng tôi đã tạo ra một lá chắn an ninh cho chính mình để toàn thế giới hiểu rằng việc khiêu khích Cộng hòa Hồi giáo Iran và đùa giỡn với lợi ích của chúng tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề" - ông nhấn mạnh.

Nga rút thêm nhân viên khỏi nhà máy hạt nhân Iran

Ngày 25-3, Nga cho biết đã sơ tán thêm nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran sau vụ tấn công vào khu phức hợp này trước đó một ngày.

Theo Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng hạt nhân của Nga Rosatom Alexey Likhachev, việc sơ tán được tiến hành vào buổi sáng với 163 người đã rời nhà máy Bushehr đến biên giới Iran - Armenia. Ông cho biết hiện tại khoảng 300 người vẫn ở lại và dự kiến sẽ tiến hành thêm các đợt sơ tán trong thời gian ngắn tới. 

Theo ông, sẽ có “vài chục người” ở lại giám sát thiết bị, đồng thời đánh giá tình hình tại nhà máy Bushehr đang diễn biến “theo chiều hướng xấu”.

Khi các cuộc tấn công bắt đầu, Rosatom đã rút 150 người làm việc tại nhà máy Bushehr. Nga tham gia xây dựng một phần nhà máy Bushehr và các kỹ thuật viên Rosatom giúp vận hành nhà máy. Trước đó, tối 24-3, một vật thể bay đã rơi vào khu phức hợp của nhà máy nhưng không gây ra thiệt hại nào. 

Iran nói vẫn cho tàu của các nước thân thiện đi qua eo biển Hormuz an toàn

Ngày 25-3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng eo biển Hormuz "chỉ đóng đối với kẻ thù", trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông đã khiến tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng này gần như bị đóng cửa.

"Từ góc nhìn của chúng tôi, eo biển Hormuz không hoàn toàn bị đóng cửa. Nó chỉ đóng đối với kẻ thù. Không có lý do gì để cho phép tàu thuyền của kẻ thù và đồng minh của họ đi qua" - ông nói trên truyền hình quốc gia Iran.

Ông cho biết các lực lượng vũ trang Tehran đã "cho phép đi lại một cách an toàn" đối với các tàu từ những quốc gia thân thiện.

Lầu Năm Góc đặt mua thêm tên lửa cho cuộc chiến ở Trung Đông

Ngày 25-3, Bộ Chiến tranh Mỹ (Bộ Quốc phòng) thông báo đã đạt được thỏa thuận với các nhà thầu quốc phòng nhằm đưa hoạt động sản xuất tên lửa vào trạng thái "thời chiến" trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông khiến kho dự trữ đạn dược bị tiêu hao nhanh chóng, theo Hãng tin AFP.

Việc sử dụng rộng rãi các tên lửa đánh chặn của Mỹ, Israel và các quốc gia Vùng Vịnh để đối phó với các đòn trả đũa từ Iran đã làm dấy lên lo ngại về quy mô kho dự trữ.

Theo một trong các thỏa thuận, các tập đoàn Lockheed Martin và BAE Systems đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng "đầu dò" - một bộ phận quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Một thỏa thuận thứ hai với Lockheed Martin sẽ đẩy nhanh sản xuất tên lửa tấn công chính xác (PrSM).

Mục tiêu là đưa "cơ sở công nghiệp sang trạng thái thời chiến", theo Lầu Năm Góc.

Hezbollah nói đàm phán với Israel đồng nghĩa "đầu hàng"

Ngày 25-3, Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem nhấn mạnh đàm phán với Israel trong lúc đang bị tấn công sẽ đồng nghĩa với việc Lebanon "đầu hàng", theo Hãng tin AFP.

Trong nỗ lực chấm dứt giao tranh, Tổng thống Lebanon đang kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp chưa từng có với Israel, nhưng cho đến nay Israel đã bác bỏ đề xuất này. 

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cho biết nhóm vũ trang của ông không chấp nhận điều đó: "Khi việc đàm phán với kẻ thù Israel được đề xuất trong lúc đang bị tấn công, thì đó là sự ép buộc đầu hàng".

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng lực lượng Israel đang "mở rộng vùng đệm" tại Lebanon, sau khi Israel tuyên bố họ đang tìm cách kiểm soát khu vực kéo dài tới tận sông Litani, cách biên giới khoảng 30km.

Ông Netanyahu cho biết quân đội Israel đã "thiết lập một vùng an ninh thực sự" bên trong lãnh thổ Lebanon và đang "mở rộng vùng này", khi bộ binh Israel tìm cách tiến sâu hơn vào Lebanon, trong bối cảnh Hezbollah đưa ra hàng chục tuyên bố về việc tấn công các lực lượng Israel.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có chuyến thăm đầu tiên tại Triều Tiên

Sáng 26-3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đón tiếp tại Bình Nhưỡng khi ông đến thăm Triều Tiên lần đầu tiên.

Lễ đón ông Lukashenko đã diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành vào ngày 25-3, trong đó Kim "vui mừng" gặp gỡ và "nồng nhiệt" chào đón nhà lãnh đạo Belarus.

Ông Lukashenko đã tới thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan để bày tỏ lòng kính trọng. Ông Lukashenko cũng đã đặt một vòng hoa thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cả Triều Tiên và Belarus đều đã hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, trong đó Bình Nhưỡng điều động binh sĩ và cung cấp vũ khí cho Matxcơva.

Liên hợp quốc coi buôn bán nô lệ châu Phi là "tội ác nghiêm trọng nhất chống lại loài người"

Theo Hãng tin AFP, ngày 25-3, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức coi hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là "tội ác nghiêm trọng nhất chống lại loài người", bất chấp sự phản đối của Mỹ và một số quốc gia châu Âu.

Trong một động thái được những người ủng hộ ca ngợi là bước tiến hướng tới hàn gắn và khả năng bồi thường, nghị quyết đã được thông qua với 123 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 52 phiếu trắng.

Mỹ, Israel và Argentina phản đối nghị quyết, trong khi Anh và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bỏ phiếu trắng.

Mặc dù không mang tính ràng buộc pháp lý, nghị quyết này vượt xa việc chỉ đơn thuần thừa nhận, khi kêu gọi các quốc gia từng buôn bán nô lệ thực hiện công lý mang tính phục hồi, bao gồm bồi thường.

Bão cát ở Gaza

Tin tức thế giới 26-3: - Ảnh 1.

Người Palestine di chuyển giữa cơn bão cát bao phủ khu trại lều tạm trú dành cho những người phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc tấn công quân sự kéo dài hai năm của Israel, tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 14-3-2026. (Ramadan Abed/REUTERS)

Tin tức thế giới 26-3: Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ; Hezbollah nói đàm phán là 'đầu hàng' - Ảnh 4.Tin tức thế giới 25-3: Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột; Iran nêu điều kiện về Hormuz

Có tin Mỹ gửi tới Iran, thông qua Pakistan, kế hoạch chấm dứt xung đột; Iran nói 'các tàu không thù địch' có thể đi qua eo biển Hormuz; Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 25-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất