
Ông Kim Jong Un vừa tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên hôm 23-3 - Ảnh: KCNA
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25-3, trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ dựa trên "sự tin cậy và gắn kết chặt chẽ" giữa hai nhà lãnh đạo sẽ bảo đảm cho tương lai hợp tác lâu dài, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và phúc lợi cho nhân dân hai nước.
Ông nhấn mạnh việc Triều Tiên sát cánh cùng Nga là "lựa chọn và ý chí không thể lay chuyển" của Bình Nhưỡng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Kim Jong Un vừa tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên - cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của nước này - nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp kể từ khi cơ quan này được thành lập năm 2016.
Trước đó, ông Putin cũng gửi điện chúc mừng và bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
"Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới ngài vì đã gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt khi tôi đảm nhận lại trọng trách trên cương vị Chủ tịch Quốc vụ", ông Kim viết trong thư.
Quan hệ Triều Tiên - Nga đã xích lại gần đáng kể sau khi Matxcơva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
Theo các nguồn tình báo Hàn Quốc và phương Tây, Bình Nhưỡng đã điều hàng nghìn binh sĩ sang Nga, chủ yếu tại khu vực Kursk, đồng thời cung cấp đạn pháo, tên lửa và các hệ thống tên lửa tầm xa. Đổi lại, Nga được cho là đã hỗ trợ Triều Tiên về lương thực và công nghệ vũ khí.
Hai nước cũng đã ký hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 6-2024, cam kết hỗ trợ quân sự "ngay lập tức" nếu một bên bị tấn công.
Song song với việc củng cố quan hệ với Nga, Triều Tiên cũng đang mở rộng tiếp xúc với các đối tác khác.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết lãnh đạo Việt Nam và Belarus đã gửi điện chúc mừng ông Kim tái đắc cử. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng dự kiến thăm Bình Nhưỡng để tăng cường hợp tác song phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận