
Hình ảnh binh sĩ Nga và Triều Tiên tham gia huấn luyện rà phá bom mìn tại vùng Kursk được trích từ video công bố ngày 14-11 - Ảnh: REUTERS
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Triều Tiên đang đóng vai trò then chốt trong hoạt động rà phá bom mìn tại vùng Kursk, nơi từng xảy ra cuộc tấn công lớn của Ukraine vào năm 2024 - đánh dấu giai đoạn mới trong hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng.
Theo thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên đã điều khoảng 14.000 binh sĩ sang hỗ trợ Nga tại Kursk trong năm ngoái.
Các nguồn tin từ Hàn Quốc, Ukraine và phương Tây cho biết hơn 6.000 người trong số đó đã thiệt mạng khi chiến đấu cùng phía Nga.
Tháng 8 năm ngoái, quân đội Ukraine bất ngờ vượt qua biên giới và chiếm giữ nhiều khu vực ở Kursk trong nhiều tháng, trước khi Nga tái kiểm soát hoàn toàn vào tháng 4 năm nay với sự hỗ trợ của lực lượng Triều Tiên.
Theo Hãng tin Reuters ngày 14-11, dựa trên đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố, các binh sĩ Triều Tiên được huấn luyện nhận dạng các loại mìn, sử dụng thiết bị dò mìn, tham gia diễn tập và hát các bài hát yêu nước.
Trong video, một chỉ huy Nga có biệt danh "Veles" đã ca ngợi binh sĩ Triều Tiên "học hỏi nhanh, lắng nghe kỹ và ghi chép đầy đủ", trong khi một chỉ huy khác tên "Lesnik" cho biết họ có trình độ và thực hiện nhiệm vụ "y như binh sĩ Nga".
Truyền thông quân đội Nga cho biết lực lượng Matxcơva và Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với "mật độ mìn chống tăng và mìn sát thương chưa từng thấy" do Ukraine để lại, trong đó nhiều loại mìn được cho là do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sản xuất.
Tại khu vực Bolshesoldatsky thuộc Kursk, 37 trong số 64 khu dân cư vẫn chưa thể cho người dân quay lại vì nguy cơ bom mìn.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gửi lời cảm ơn đến Bình Nhưỡng vì "sự hỗ trợ hết mình và anh dũng", đồng thời khẳng định Matxcơva "sẽ không bao giờ quên" sự giúp đỡ của Triều Tiên.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ này. Công việc vẫn đang tiếp diễn. Nó nguy hiểm và đầy khó khăn, nhưng những người bạn Triều Tiên của chúng tôi thực sự đang hỗ trợ chúng tôi, và chúng tôi vô cùng trân trọng điều đó", ông nói.
Vai trò ngày càng lớn của Triều Tiên trong các chiến dịch quân sự của Nga được xem là tín hiệu cho thấy quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục mở rộng. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gần đây tuyên bố hợp tác quân sự với Nga sẽ còn "phát triển không ngừng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận