Bom chùm Triều Tiên xuất hiện trong drone Nga, hé lộ hợp tác quân sự ngày càng sâu

Báo cáo chỉ rõ quân đội Nga đã sử dụng drone gắn bom chùm do Triều Tiên sản xuất trong các cuộc tấn công Ukraine, cho thấy Bình Nhưỡng đang mở rộng hỗ trợ quân sự cho Matxcơva giữa lúc chiến sự bước sang năm thứ tư.

Triều Tiên - Ảnh 1.

Loại bom chùm Triều Tiên chưa từng được biết đến trước đây, được dùng làm đầu đạn trong drone của Nga được tìm thấy gần thành phố Kherson (Ukraine) hồi tháng 9 - Ảnh: CAR

Theo Đài CNN ngày 17-10, báo cáo của nhóm nghiên cứu độc lập Conflict Armament Research (CAR) có trụ sở tại Anh cho biết quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái (drone) gắn bom chùm sản xuất tại Triều Tiên trong các cuộc tấn công ở miền nam Ukraine, cho thấy Bình Nhưỡng đang ngày càng mở rộng phạm vi hỗ trợ quân sự cho Matxcơva.

Các nhà điều tra độc lập đã đến Ukraine để kiểm tra một loại bom chùm chưa từng được biết đến của Triều Tiên, được tìm thấy gắn trên một drone của Nga bị rơi gần thành phố Kherson ngày 23-9.

Loại vũ khí này được thiết kế để phân tán nhiều quả bom nhỏ (bom con) trong không trung, gây sát thương trên diện rộng.

CAR cho biết trên vỏ đạn có chữ viết bằng tiếng Triều Tiên, trong đó có ký hiệu theo lịch Juche - hệ thống lịch của Triều Tiên tính năm bắt đầu từ ngày sinh của cố Lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Theo những ký tự này, quả bom phụ được sản xuất vào năm Juche 89, tức năm 2000 theo lịch thông thường. Chúng cũng được cải biến với linh kiện in 3D cùng kíp nổ điện tử để phát nổ khi drone chạm mục tiêu.

Ban đầu nó được thiết kế cho pháo phản lực, nhưng sau đó được gắn thủ công vào drone kiểu FPV (drone truyền hình ảnh trực tiếp đến thiết bị điều khiển) bằng dây thép và băng keo.

Theo chuyên gia Damien Spleeters của CAR, thiết kế của quả bom này có nhiều điểm tương đồng với đạn M42 của Mỹ, loại vũ khí được sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Dù Mỹ đã hạn chế sử dụng M42 vì tỉ lệ không nổ cao, Lầu Năm Góc vẫn chuyển một số đạn pháo chứa bom chùm loại này cho Ukraine vào năm 2023.

Báo cáo khẳng định phát hiện này là "bằng chứng trực tiếp mới nhất về mối liên hệ giữa ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên và cuộc chiến ở Ukraine". Theo CAR, Nga sản xuất phần thân drone, nhưng phần lớn linh kiện điện tử được nhập từ Trung Quốc.

Trước đó Triều Tiên đã cung cấp cho Nga binh sĩ, pháo và tên lửa đạn đạo, nhưng đây là lần đầu tiên ghi nhận việc bom chùm Triều Tiên được dùng làm đầu đạn cho drone Nga.

Các nguồn tin tình báo Ukraine và Mỹ cho biết Bình Nhưỡng đã triển khai khoảng 12.000 binh sĩ và nhân viên hỗ trợ đến Nga từ cuối năm 2024, trong đó khoảng 4.000 người đã chết hoặc bị thương.

Trong khi đó Nga đang tăng cường sản xuất drone quy mô lớn để phục vụ cuộc chiến. Các drone này không áp dụng công nghệ cao, song giá rẻ và dễ sản xuất, giúp Matxcơva có thể phóng hàng trăm chiếc trong một đêm.

Cùng lúc, Triều Tiên cũng đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa và mở rộng chương trình vũ khí.

Bom chùm Triều Tiên xuất hiện trong drone Nga, hé lộ hợp tác quân sự ngày càng sâu - Ảnh 3.Hàn Quốc nghi Nga giúp Triều Tiên phát triển siêu tên lửa Hwasong-20

Giới quân sự Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể đã nhận được hỗ trợ công nghệ từ Nga trong việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất