Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

Ông Kim Jong Un được tái bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, cơ quan định hướng chính sách hàng đầu của nước này, lần thứ ba liên tiếp.

Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa XV ngày 22-3 - Ảnh: Yonhap

Ngày 23-3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội - SPA) khóa XV.

Theo Hiến pháp Triều Tiên, Ủy ban Quốc vụ là "cơ quan lãnh đạo chính sách tối cao của quyền lực nhà nước", và Chủ tịch Quốc vụ là "lãnh đạo tối cao của quốc gia, đại diện cho đất nước". 

"Sự vĩ đại của đồng chí Kim chính là sức mạnh quốc gia mạnh nhất" của Triều Tiên, KCNA dẫn lời Bí thư Đảng Ri Il Hwan nói.

Cũng trong kỳ họp này, ông Jo Yong Won được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chức vụ cao nhất trong Quốc hội Triều Tiên, thay thế ông Choe Ryong Hae. 

Ông Jo cũng được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ. Bà Kim Yo Jong, em gái của ông Kim Jong Un, được cho là đã thôi chức vụ thành viên của ủy ban này, theo Hãng tin Yonhap.

Ngoài ra, ông Ri Son Gwon, người từng phụ trách về quan hệ liên Triều, và ông Kim Hyong Sik được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thủ tướng Pak Thae Song tiếp tục giữ chức vụ, trong khi cựu Thủ tướng Kim Tok Hun được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng thứ nhất, một vị trí mới được thiết lập.

Triều Tiên đã triệu tập kỳ họp đầu tiên của SPA vào ngày 22-3. Theo KCNA, bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp cũng xem xét việc sửa đổi và bổ sung hiến pháp; việc thực hiện triệt để kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia do Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX đề ra.

Kỳ họp cũng bàn thảo về việc thực hiện ngân sách nhà nước Triều Tiên năm 2025 và các vấn đề ngân sách nhà nước năm 2026.

Truyền thông Hàn Quốc đang theo dõi liệu kỳ họp Quốc hội đang diễn ra ở Triều Tiên có định nghĩa lại quan hệ liên Triều thông qua việc sửa đổi hiến pháp hay không, sau khi ông Kim đã tuyên bố hai nước là "quốc gia thù địch với nhau".

Hãng tin Yonhap dẫn lời các chuyên gia dự đoán Triều Tiên có thể loại bỏ nguyên tắc thống nhất hòa bình với Hàn Quốc khỏi hiến pháp, tăng cường lập trường thù địch với Seoul.

Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên - Ảnh 3.Tin tức thế giới 23-2: Ông Kim Jong Un tái đắc cử; Iran mua hàng ngàn tên lửa Nga

Ông Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên; Mỹ và Iran dự kiến tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva; Nga tuyên bố hạ nhiều drone của Ukraine bay về hướng Matxcơva... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 23-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất