
Một tàu chở dầu neo đậu gần eo biển Hormuz - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian, lãnh đạo bộ quốc phòng các nước đang khẩn trương bàn thảo phương án khơi thông eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng leo thang.
Bộ Quốc phòng Anh đã cử chuyên gia hoạch định quân sự tới Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để nghiên cứu các kịch bản đảm bảo tàu chở dầu có thể đi qua eo biển. Hiện tuyến vận tải này gần như "đóng băng" do Iran liên tục phát cảnh báo về các đòn đáp trả.
Hơn 30 quốc gia - trong đó có Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Anh, Pháp, Đức, Canada và Úc - đã ký tuyên bố chung, cam kết phối hợp triển khai "các biện pháp phù hợp" để bảo vệ tuyến hàng hải trọng yếu này.
Các chỉ huy quân sự Anh cũng đã trao đổi với đối tác quốc tế về những giải pháp cụ thể, bao gồm khả năng triển khai thiết bị bay không người lái (drone) để rà phá thủy lôi tại vịnh Ba Tư.
Một quan chức quốc phòng cho biết trong tuần này sẽ diễn ra các cuộc họp giữa lãnh đạo quân sự các nước ký kết, đồng thời không loại trừ khả năng mở rộng sự tham gia của các quốc gia khác.
Theo nguồn tin này, một hội nghị an ninh về eo biển Hormuz có thể sớm được tổ chức, dự kiến tại London hoặc Căn cứ hải quân Hoàng gia Portsmouth.
Mục tiêu là xây dựng liên minh và tạo động lực để sớm khôi phục hoạt động an toàn cho tàu thương mại, ngay khi điều kiện cho phép.
Hiện Anh và các đồng minh đang đẩy mạnh nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, do lo ngại những hệ lụy kinh tế nghiêm trọng nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa. Giá dầu và chi phí vay của chính phủ đã tăng mạnh, kéo theo áp lực lạm phát ngày càng lớn.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo xung đột tại Trung Đông hiện nay khó có thể sớm chấm dứt, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện của Iran và tìm kiếm giải pháp ngoại giao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận