Thái Lan dùng ngoại giao 'mở khóa' eo biển Hormuz cho tàu dầu

Một tàu chở dầu của Thái Lan đã đi qua eo biển Hormuz an toàn sau các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran, chỉ hai tuần sau khi một tàu hàng của Thái bị tấn công tại tuyến hàng hải này.

Thái Lan - Ảnh 1.

Tàu hàng Thái Lan đã đi qua eo biển Hormuz bình thường mà không cần trả phí - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, một tàu chở dầu Thái Lan đã đi qua eo biển Hormuz an toàn nhờ nỗ lực ngoại giao phối hợp giữa Thái Lan và Iran.

Giới chức Thái Lan và tập đoàn dầu khí sở hữu con tàu cho biết vào ngày 25-3, nước này không phải trả bất kỳ khoản phí nào để thoát khỏi tình trạng phong tỏa.

Tàu thuộc Tập đoàn Bangchak vượt qua tuyến hàng hải chiến lược này vào ngày 23-3, sau các cuộc hội đàm thành công giữa Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Đại sứ Iran tại Thái Lan.

Phát biểu với báo chí ngày 24-3, ông Sihasak cho biết: "Tôi đã đề nghị phía Iran hỗ trợ đảm bảo an toàn cho tàu Thái Lan khi đi qua eo biển".

"Họ phản hồi sẽ lưu tâm và yêu cầu chúng tôi cung cấp danh sách tên các tàu dự kiến đi qua", ông nói thêm.

Xung đột Mỹ - Israel với Iran đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28-2, Thái Lan phải đối mặt với chi phí vận tải leo thang và tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng, bất chấp cam kết đảm bảo nguồn cung từ chính phủ.

Tàu Bangchak thông qua eo biển Hormuz an toàn sau hai tuần kể từ khi tàu Mayuree Naree treo cờ Thái Lan bị tấn công tại đây, gây hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn sơ tán.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, giới chức Iran và Oman đã tiếp cận con tàu, song vẫn còn ba thủy thủ mất tích.

Một tàu khác của Thái Lan thuộc SCG Chemicals đang chờ được cấp phép đi qua eo biển Hormuz.

Tập đoàn Bangchak cho biết tàu của họ - neo đậu tại vịnh Ba Tư từ ngày 11-3 - hiện đang trên đường về Thái Lan. Họ ghi nhận sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao Thái Lan và chính quyền Iran, đồng thời khẳng định không cần thực hiện khoản thanh toán nào.

Ngày 24-3, Reuters dẫn thông tin từ Tổ chức Hàng hải quốc tế cho biết Iran tuyên bố "các tàu không thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz nếu phối hợp trước với chính quyền nước này.

Để đảm bảo hành trình cho tàu Bangchak, Đại sứ quán Thái Lan tại Muscat (Oman) đã làm việc với chính quyền sở tại và phối hợp với Iran qua Đại sứ quán nước này tại Bangkok.

Trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Iran tại Thái Lan cho biết việc tạo điều kiện cho tàu Thái Lan qua eo biển Hormuz phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa hai nước, nhấn mạnh "những người bạn luôn có vị thế đặc biệt".

Tàu chở dầu Thái Lan qua eo biển Hormuz an toàn mà không cần trả tiền  - Ảnh 3.20 thủy thủ Thái Lan về nước sau vụ tấn công tàu ở eo biển Hormuz, 3 người còn mất tích

Các thủy thủ Thái Lan trên tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz đã trở về nước, trong khi Bangkok đang tìm cách giải cứu những người mất tích được cho là còn mắc kẹt trên tàu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất