Thái Lan triệu tập Đại sứ Iran sau vụ tàu bị tấn công ở Hormuz

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 12-3 cho biết đã triệu tập Đại sứ Iran để trao đổi, sau khi một tàu hàng treo cờ Thái Lan bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, khiến ba thuyền viên người Thái mất tích.

Thái Lan triệu tập Đại sứ Iran sau vụ tàu bị tấn công ở Hormuz - Ảnh 1.

Quyền Tổng cục trưởng Cục Thông tin kiêm phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Panidol Pachimsawat - Ảnh: NATION THAILAND

Theo báo Nation, ông Panidol Pachimsawat - quyền Tổng cục trưởng Cục Thông tin kiêm phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - cho biết vụ tấn công xảy ra tại eo biển Hormuz lúc 11h ngày 11-3.

Tàu hàng Mayuree Naree chở 23 thuyền viên người Thái, bị hư hại ở phần đuôi khi đang di chuyển qua eo biển, sau khi rời cảng Khalifa tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE).

Hải quân Hoàng gia Oman đã giải cứu 20 thuyền viên và đưa vào bờ tại Khasab. Kiểm tra ban đầu cho thấy không ai bị thương nghiêm trọng, song các thuyền viên cần được hỗ trợ tâm lý. Ba người còn lại vẫn mất tích, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm.

Theo phía Thái Lan, tàu bị hư hại ở khu vực đuôi gần phòng máy - nơi ba thuyền viên mất tích đang làm việc.

Do tàu có kích thước lớn, nhiều tầng và bên trong tối, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện tàu vẫn ở tại hiện trường, chưa cập cảng.

Ông Panidol cho biết Đại sứ quán Thái Lan đang tìm cách di chuyển bằng đường bộ tới khu vực - do nơi xảy ra sự cố là vùng cấm bay - để thăm hỏi các thuyền viên được cứu và hỗ trợ họ hồi hương.

Cục Hàng hải Thái Lan thông báo tất cả tàu treo cờ Thái Lan đã rời khỏi eo biển Hormuz, hiện không còn tàu hàng nào của nước này hoạt động tại đây.

Về ngoại giao, Bangkok đã gửi công hàm phản đối vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và bày tỏ quan ngại về an toàn hàng hải trong khu vực. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng triệu tập Đại sứ Iran để làm rõ các tình tiết liên quan.

Thái Lan bày tỏ lo ngại trước tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế, hạ nhiệt căng thẳng và quay lại đối thoại, đồng thời nhấn mạnh việc tôn trọng Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, các ngoại trưởng ASEAN dự kiến họp đặc biệt ngày 13-3 theo đề xuất của Thái Lan, nhằm thảo luận tác động của xung đột Trung Đông đối với khu vực và tìm hướng ứng phó lâu dài.

Thái Lan triệu Đại sứ Iran sau vụ tàu bị tấn công ở Hormuz - Ảnh 3.Vì sao 'trái tim dầu mỏ' đảo Kharg của Iran chưa bị Mỹ - Israel tấn công?

Đảo Kharg - nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran - được xem là mục tiêu kinh tế nhạy cảm nhất của nước này. Tuy nhiên cơ sở xuất khẩu dầu tại đây đến nay vẫn chưa bị tấn công, trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất