20 thủy thủ Thái Lan về nước sau vụ tấn công tàu ở eo biển Hormuz, 3 người còn mất tích

Các thủy thủ Thái Lan trên tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz đã trở về nước, trong khi Bangkok đang tìm cách giải cứu những người mất tích được cho là còn mắc kẹt trên tàu.

20 thủy thủ Thái Lan về nước sau vụ tấn công tàu ở eo biển Hormuz, 3 người còn mất tích - Ảnh 1.

Các thủy thủ Thái Lan trở về nước sáng 16-3 sau khi được Oman giải cứu - Ảnh: AFP

Theo báo The Nation, 20 thủy thủ Thái Lan đã trở về nước an toàn vào sáng 16-3 nhờ sự phối hợp giữa Chính phủ Thái Lan và Oman sau vụ tấn công ở eo biển Hormuz tuần trước. 

Sau khi đáp xuống sân bay ở Bangkok, các thủy thủ không trả lời truyền thông và lập tức được các quan chức hộ tống rời đi.

Hãng tin AFP dẫn lời vợ của một thủy thủ vừa trở về cho biết bà vẫn đang chờ được gặp chồng mình.

"Chúng tôi rất sợ, nhưng họ là thủy thủ, nếu họ không ra khơi thì sẽ không được trả lương. Tôi không biết họ đi đâu hay khi nào họ sẽ về nhà. Công ty không nói cho tôi biết gì cả", bà nói.

Tàu Mayuree Naree đăng ký tại Thái Lan đã bị tập kích hôm 11-3 sau khi rời một cảng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trên tuyến đường qua vùng Vịnh. 

Hải quân Oman đã giải cứu được 20 người. Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thừa nhận đã tấn công tàu Thái Lan, cũng như một tàu mang cờ Liberia, vì các tàu này đã phớt lờ "cảnh báo".

Chủ sở hữu tàu, Công ty Precious Shipping, đã tuyên bố sẽ cung cấp "hỗ trợ phúc lợi cho thủy thủ đoàn, bao gồm khám sức khỏe và đánh giá sức khỏe tâm thần". Ưu tiên hàng đầu của công ty vẫn là "tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 3 thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang mất tích".

Tuần trước, công ty cho biết 3 thành viên thủy thủ đoàn "được cho là bị mắc kẹt trong phòng máy" bị hư hại trong vụ tấn công.

Tại sân bay ở Bangkok, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Andamo nói rằng nỗ lực giải cứu những người còn lại vẫn đang tiếp tục. Thái Lan đang tìm kiếm sự giúp đỡ của các nước khác.

Kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hơn hai tuần trước châm ngòi cho cuộc chiến ở Trung Đông, Tehran đã có các động thái đáp trả nhằm vào các nước láng giềng xuất khẩu dầu mỏ.

Các cuộc tấn công này đã đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, và có nguy cơ đẩy nền kinh tế năng lượng toàn cầu vào khủng hoảng.

20 thủy thủ Thái Lan trở về nước sau vụ tấn công tàu ở vùng Vịnh, 3 người còn mắc kẹt - Ảnh 3.Thái Lan triệu tập Đại sứ Iran sau vụ tàu bị tấn công ở Hormuz

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 12-3 cho biết đã triệu tập Đại sứ Iran để trao đổi, sau khi một tàu hàng treo cờ Thái Lan bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, khiến ba thuyền viên người Thái mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất