Iran: Phần lớn tên lửa nã vào Israel và Mỹ đã sản xuất từ 10 năm trước, chưa dùng vũ khí tiên tiến

Iran cho biết nước này đã phóng khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái vào các mục tiêu liên quan Mỹ và Israel, kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28-2.

Iran - Ảnh 1.

Cờ Iran được treo cạnh một quả tên lửa trưng bày trong lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo ở Tehran, Iran ngày 11-2-2026 - Ảnh: REUTERS

Iran nói vẫn còn những vũ khí tiên tiến chưa dùng tới

Sáng 16-3, Đài Press TV của Iran đăng tin: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tiết lộ phần lớn các tên lửa đã được Iran phóng nhằm vào các mục tiêu liên quan Mỹ và Israel trong Chiến dịch Lời hứa Đích thực 4 đã được sản xuất từ khoảng 10 năm trước, trong khi những loại vũ khí tiên tiến hơn vẫn đang được cất giữ khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ ba.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Iran, người phát ngôn IRGC, tướng Ali Mohammad Naeini, cho biết khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái (drone) đã được phóng vào các mục tiêu Mỹ và Israel kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28-2.

"Những tên lửa đang được sử dụng đã có từ khoảng một thập kỷ trước. Nhiều tên lửa mà chúng tôi sản xuất từ sau cuộc chiến 12 ngày (với Israel vào tháng 6-2025) cho đến cuộc chiến Ramadan vẫn chưa được triển khai" - ông Naeini thông tin.

Ông nói năng lực tấn công của Iran đã tăng lên đáng kể kể từ cuộc chiến trước, và cho rằng các đối thủ vẫn chưa thấy hết mức độ hiện đại hóa quân sự toàn diện của Iran.

Tướng Naeini còn tuyên bố hải quân Mỹ không dám tiến gần vịnh Ba Tư, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran.

"Nếu kẻ thù nói rằng họ đã phá hủy hải quân của chúng tôi thì hãy để họ đưa tàu chiến vào vịnh Ba Tư" - ông thách thức, ám chỉ những tuyên bố gần đây của Mỹ về năng lực của hải quân Iran.

Theo ông, tàu hải quân Mỹ đã buộc phải duy trì khoảng cách 300 - 400 dặm (khoảng 480 - 640km) ở phía xa vịnh Oman sau các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Iran. Ông nói những tàu này có thể đã bị hư hại đáng kể và rút đi để sửa chữa, khiến chúng không còn khả năng tham gia nhiệm vụ tác chiến.

Mỹ hiện chưa lên tiếng về những tuyên bố trên.

Ngày 15-3, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz nói rằng Mỹ đang kêu gọi các đồng minh quốc tế hỗ trợ hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột với Iran.

Iran sẽ tiếp tục trả đũa

Tướng Naeini cho rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã đánh giá sai khả năng chống chịu của Iran sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28-2.

"Người Mỹ phát động cuộc chiến này dựa trên đánh giá rằng với sự ra đi của lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, người đứng ở đỉnh của cấu trúc quản trị đất nước, quốc gia sẽ trải qua sự sụp đổ chính trị" - ông nói.

Tuy nhiên, theo ông, điều ngược lại đã xảy ra. Ông cho rằng sai lầm của đối phương bắt nguồn từ việc hiểu sai cấu trúc chính trị và quân sự của Iran.

"Sau 15 ngày, kẻ thù đang rơi vào nghi ngờ, tuyệt vọng và bối rối. Giới tinh hoa Israel, phương Tây và Mỹ bị cáo buộc thiếu kế hoạch" - ông nói.

Người phát ngôn IRGC cho rằng giới lãnh đạo Mỹ thực tế đã thừa nhận thất bại và đang cân nhắc cách tiếp cận Iran để chấm dứt xung đột.

Tướng Naeini khẳng định Iran sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa. "Cuộc chiến sẽ kết thúc khi kẻ thù tin vào khả năng răn đe quân sự và xã hội của chúng tôi. Chúng tôi muốn trừng phạt kẻ gây hấn và sẽ tiếp tục các đòn tấn công nặng nề và mang tính hủy diệt chống lại kẻ thù" - ông nói.

Iran tuyên bố phần lớn tên lửa nhắm vào Mỹ đã sản xuất từ 10 năm trước, chưa dùng vũ khí tiên tiến - Ảnh 2.Trung Đông sáng 16-3: Israel nói còn 'hàng ngàn mục tiêu' ở Iran; Tehran cảnh báo tiếp tục tấn công

Iran cảnh báo sẽ tấn công một số khu vực ở Dubai và Doha; Khu phức hợp sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq bị tấn công; Không quân Israel tấn công hơn 200 mục tiêu ở miền tây và trung Iran... là một số tin đáng chú ý về Trung Đông sáng 16-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất