
Lực lượng cứu hộ tại Tehran tìm kiếm người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc không kích của Mỹ - Israel vào một khu dân cư ngày 12-3 - Ảnh: AFP
Theo báo Times of Israel, ngày 15-3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright chia sẻ kỳ vọng xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran sẽ chỉ kết thúc trong "vài tuần tới", đồng thời dự báo nguồn cung dầu sẽ phục hồi và chi phí năng lượng sẽ giảm sau đó.
"Tôi nghĩ cuộc xung đột này chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới, thậm chí có thể sớm hơn thế. Nguồn cung sẽ phục hồi và giá giảm xuống sau đó", ông Wright phát biểu trên Đài ABC.
Cũng trong ngày 15-3, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin cho biết lực lượng này đã lên kế hoạch tác chiến tại Iran cho ít nhất ba tuần nữa, với hàng nghìn mục tiêu sẽ bị tấn công.
"Chúng tôi đã sẵn sàng phối hợp với đồng minh Mỹ, với các kế hoạch kéo dài ít nhất đến lễ Quá hải của người Do Thái, tức khoảng ba tuần nữa. Chúng tôi còn có kế hoạch sâu hơn cho ba tuần sau đó nữa", ông Defrin nói với CNN.
Ông cũng nhấn mạnh IDF "không hoạt động theo đồng hồ bấm giờ hay lịch trình cố định, mà hướng tới việc đạt được các mục tiêu".
Cùng ngày, một quan chức quân sự Israel đã bác bỏ thông tin IDF đang cạn kiệt khí tài đánh chặn. Thông tin trên được trang tin Semafor đăng tải, trích dẫn một quan chức cấp cao Mỹ.
"Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài. Chúng tôi theo dõi tình hình mọi lúc", quan chức Israel này cho biết.
Bên cạnh đó, IDF cũng thông báo tiến hành một loạt không kích nhắm vào nhiều sở chỉ huy của Iran tại khu vực Hamedan, miền tây nước này.
Theo quân đội Israel, các trung tâm chỉ huy bị tấn công thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz tiết lộ Tổng thống nước này Donald Trump đang cân nhắc các phương án tấn công trung tâm dầu mỏ của Iran.
Trước đó, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg nhưng giữ nguyên hạ tầng dầu mỏ.
Khi được hỏi liệu ông Trump có sẵn sàng nhắm vào các cơ sở dầu trên đảo Kharg, nơi xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, ông Waltz nói: "Tổng thống Trump sẽ không loại bỏ bất kỳ lựa chọn nào".
Trong khi đó, Hãng tin AFP dẫn thông báo của quân đội Ý cho biết một căn cứ nước này sử dụng chung với Mỹ tại Kuwait đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (drone) Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận