
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever kêu gọi EU trực tiếp đàm phán với Nga - Ảnh: REUTERS
Theo Đài RT, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever vừa kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) trực tiếp đàm phán với Nga, cho rằng ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn với báo L'Echo công bố ngày 14-3, ông De Wever nhận định EU khó có thể buộc Matxcơva rút quân nếu chỉ dựa vào viện trợ quân sự cho Kiev hoặc các biện pháp gây sức ép kinh tế.
Theo ông, việc EU đứng ngoài các cuộc thương lượng có thể khiến khối này phải chấp nhận một "thỏa thuận tồi tệ".
"Chúng ta không đủ khả năng gây sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ bằng cách gửi thêm vũ khí cho Ukraine, cũng như không thể bóp nghẹt nền kinh tế Nga nếu thiếu sự hỗ trợ từ Mỹ. Vì vậy, con đường duy nhất còn lại là đạt được một thỏa thuận", ông nói.
Thủ tướng Bỉ cảnh báo nếu EU không được trao quyền đàm phán với Matxcơva, khối này có thể bị gạt ra khỏi bàn thương lượng, nơi Washington có thể gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận.
"Và tôi có thể nói trước rằng đó sẽ là một thỏa thuận bất lợi đối với chúng ta", ông nhấn mạnh.
Lời kêu gọi của ông De Wever nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người từ lâu đã thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Matxcơva và Kiev.
Trong bài đăng trên Facebook ngày 14-3, ông Fico cho rằng trong EU đang xuất hiện "những tiếng nói lý trí mới, nhận ra rằng chiến lược làm suy yếu Nga bằng cách tiếp tục hỗ trợ chiến sự ở Ukraine đang không mang lại hiệu quả".
"Nếu EU với tư cách một định chế yêu cầu quyền tham gia đàm phán hòa bình, tôi sẽ ủng hộ điều đó bằng cả trái tim", ông viết.
Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất một lộ trình hòa bình, trong đó kêu gọi Ukraine nhượng lại một số vùng lãnh thổ cho Nga. Tuy nhiên, Kiev và nhiều đồng minh châu Âu đã bác bỏ kế hoạch gồm 28 điểm này, cho rằng nó quá có lợi cho Matxcơva.
Trong khi đó, Brussels - bên đã cam kết hỗ trợ khoảng 195 tỉ euro cho Ukraine kể từ khi xung đột leo thang - khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép đối với Nga.
Các đại diện EU đã không được tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Matxcơva và Kiev tại Abu Dhabi và Geneva hồi đầu năm nay.
Trước đó, ông De Wever cũng phản đối đề xuất của EU về việc tịch thu tài sản có chủ quyền của Nga đang bị đóng băng tại châu Âu để bảo lãnh cho khoản vay 90 tỉ euro dành cho Ukraine, cảnh báo bước đi này có thể bị Matxcơva xem như một "lời tuyên chiến".
Hiện Bỉ được cho là quốc gia đối mặt rủi ro pháp lý và tài chính lớn nhất, khi phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga - khoảng 185 tỉ euro (216 tỉ USD) - đang được lưu giữ tại trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear đặt trụ sở tại thủ đô nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận