
Thủ tướng Bỉ Bart de Wever (bên trái) cảnh báo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Der Leyen (phải) không nên đưa tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters ngày 28-11, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã viết thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong đó cảnh báo kế hoạch cho Ukraine vay tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu là sai lầm lớn.
"Theo quan điểm của tôi, kế hoạch cho vay bồi thường này về cơ bản là một sai lầm", ông De Wever nhấn mạnh trong thư.
Ông lập luận rằng trong lịch sử, chưa bao giờ tài sản bị phong tỏa được đem ra sử dụng khi chiến tranh chưa kết thúc.
Đáng chú ý, Thủ tướng Bỉ khẳng định: "Những tài sản như vậy thường chỉ được định đoạt trong các thỏa thuận hậu chiến, thông thường dưới hình thức bồi thường chiến tranh, do bên thua cuộc chi trả".
Do đó ông De Wever cho rằng việc vội vàng triển khai kế hoạch cho Ukraine vay từ tài sản Nga, được châu Âu gọi là kế hoạch "cho vay bồi thường", sẽ gây ra hệ quả ngoài ý muốn: Liên minh châu Âu (EU) tự tay cản trở khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Bức thư của Thủ tướng Bỉ được gửi đi trong bối cảnh quá trình đàm phán hòa bình ở Ukraine được Mỹ tích cực đẩy nhanh.
Dù vẫn chưa được Kiev và Matxcơva đồng thuận hoàn toàn, kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất vẫn ít nhiều nhận sự ủng hộ công khai từ cả hai nước tham chiến.
Giới phân tích cho rằng lập luận của Thủ tướng Bỉ phần nào khẽ mở cánh cửa để Nga lấy lại số tài sản bị tịch thu, nếu Ukraine bị cho là "bên thua cuộc" khi chiến tranh kết thúc.
Trong số gần 300 tỉ tài sản Nga bị đóng băng trên thế giới, phần lớn do định chế tài chính Euroclear của Bỉ quản lý. Do đó tiếng nói của Brussels có sức nặng trong vấn đề này.
Tuy nhiên việc xác định "thắng thua" nếu chiến tranh kết thúc nhờ kế hoạch của Washington không hề đơn giản, vì cả hai đều sẽ phải chấp nhận nhiều nhượng bộ lớn.
Kế hoạch của Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực đang do Nga kiểm soát, thế giới công nhận "chủ quyền thực tế" của Nga tại Donbass và Crimea, cũng như Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Đây đều là những yêu cầu cơ bản được phía Nga đặt ra cho cuộc xung đột này.
Lo ngại của Bỉ
Theo đề xuất của bà von der Leyen, tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu sẽ được mang cho Ukraine vay để phục vụ nhu cầu quốc phòng và ngân sách thường xuyên.
Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước, các nhà lãnh đạo EU đã nỗ lực thông qua kế hoạch sử dụng 140 tỉ euro (162 tỉ USD) trong số tài sản bị phong tỏa trên để cho Kiev vay, nhưng lại bất ngờ bị Brussels chặn lại.
Lo ngại chính của Brussels nằm ở chỗ không chỉ Nga, nhiều quốc gia khác cũng gửi tài sản tại đây như Trung Quốc, Ấn Độ...
Do đó phía Bỉ lo ngại việc tịch thu tài sản Nga có thể ảnh hưởng đến vị thế trung lập của định chế tài chính Euroclear và xói mòn niềm tin của các đối tác quốc tế vào định chế này. Nếu trường hợp đó xảy ra, Bỉ hoàn toàn có thể đứng trước một cuộc khủng hoảng tài chính lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận