15/03/2026 21:50 GMT+7

Ukraine mong bán drone được 50 tỉ USD

Tổng thống Ukraine nói muốn bán drone cho các nước Trung Đông để lấy tiền và công nghệ, băn khoăn không hiểu vì sao Mỹ không chịu thỏa thuận mua drone trị giá 50 tỉ USD từ nước này.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một sự kiện tại Pháp ngày 13-3 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này muốn nhận lại tiền bạc và công nghệ từ các quốc gia Trung Đông, nếu các nước trên muốn được Ukraine hỗ trợ chuyên môn trong việc đối phó với máy bay không người lái (drone) Iran.

Chia sẻ với báo chí, ông Zelensky cho biết đã cử ba nhóm chuyên gia đến khu vực Trung Đông để đánh giá tình hình và hướng dẫn cách vận hành hệ thống phòng thủ chống drone. Trước đó trong tuần, các nhóm này đã được cử đến Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Saudi Arabia và một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan.

Tổng thống Ukraine "bật mí" khả năng có thể đặt ra những thỏa thuận cung cấp drone dài hạn cho các nước vùng Vịnh, đồng thời cho biết cần bàn thảo thêm những gì Ukraine có thể nhận.

"Với chúng tôi lúc này, cả công nghệ lẫn tiền bạc đều quan trọng", ông Zelensky chia sẻ.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ mong muốn ký một thương vụ bán drone trị giá khoảng 35 - 50 tỉ USD, nhưng thừa nhận chưa rõ vì sao Washington chưa chịu chốt thỏa thuận này dù Kiev đã cố gắng vận động suốt nhiều tháng qua. 

Ông thậm chí thừa nhận cũng không chắc chắn liệu thương vụ như trên có được ký kết hay không.

Những chia sẻ trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai khước từ những đề xuất hỗ trợ từ Kiev, khẳng định chỉ xem xét việc chấp nhận đề xuất trên là "lựa chọn cuối".

Ông Zelensky không quên nhấn mạnh động thái hỗ trợ như thế này không được xem là tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, đồng thời khẳng định Kiev không có chiến tranh với Iran.

Trước đó, ngày 14-3, nghị sĩ Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cảnh báo việc Kiev cung cấp khí tài cho các nước Trung Đông chống trả các cuộc tấn công từ Iran là "hành động tham gia chiến tranh, qua đó biến lãnh thổ Ukraine thành mục tiêu hợp pháp của Iran".

Bên cạnh cơ hội kinh tế, ông Zelensky bày tỏ lo lắng xung đột Trung Đông kéo dài có thể ảnh hưởng đến nguồn cung tên lửa phòng không cho chính Ukraine.

"Chúng tôi rất không muốn Mỹ rời mắt khỏi vấn đề Ukraine vì Trung Đông", ông nói.

Về tình hình chiến trường, Tổng thống Ukraine nhận định cuộc tấn công mùa xuân của Nga "đã thất bại" khi Matxcơva từng lên kế hoạch triển khai toàn diện chiến dịch này nhưng không đạt được mục tiêu.

Nga chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố trên.

Ukraine muốn đổi drone lấy tiền, mong bán được 50 tỉ USD - Ảnh 3.Israel duyệt khẩn cấp 700 triệu USD cho mua sắm quân sự

Chính phủ Israel vừa thông qua khoản ngân sách quốc phòng khẩn cấp lên đến 700 triệu USD, trong khi Iran kêu gọi các nước không làm leo thang căng thẳng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất