
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đang làm việc với các quốc gia khác về một kế hoạch để đảm bảo an ninh cho việc đi lại qua eo biển Hormuz - Ảnh: AP
Ông Trump đặt nghi vấn lãnh tụ tối cao Iran còn sống hay không
Trả lời phỏng vấn Đài NBC ngày 14-3, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Iran "muốn đạt được một thỏa thuận" nhưng ông chưa sẵn sàng "vì các điều khoản chưa đủ tốt".
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo dầu Kharg của Iran đã "phá hủy hoàn toàn" hầu hết hòn đảo, nhưng "chúng ta có thể tấn công thêm vài lần nữa chỉ để cho vui".
Ông đặt nghi vấn liệu ông Mojtaba Khamenei, lãnh đạo tối cao mới của Iran, "thậm chí còn sống hay không".
Ông Trump cũng bác bỏ những lo ngại về giá khí đốt tăng cao và nhắc lại rằng ông đang làm việc với các quốc gia khác về một kế hoạch để đảm bảo an ninh cho việc đi lại qua eo biển Hormuz. "Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát eo biển một cách mạnh mẽ, và chúng tôi tin rằng sẽ có sự tham gia của các quốc gia khác đang gặp khó khăn, và trong một số trường hợp, bị cản trở trong việc tiếp cận dầu mỏ", ông nói.
Trung Quốc, Anh phản hồi lời kêu gọi của ông Trump.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng "hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác" sẽ điều động lực lượng hải quân để bảo vệ các tuyến đường vận chuyển ở eo biển Hormuz, cả Trung Quốc và Anh đều đã phản hồi yêu cầu bình luận của Đài CNN.
Cả hai đều không xác nhận liệu họ có đang điều động tàu chiến đến eo biển hay không. "Với tư cách là một người bạn chân thành và đối tác chiến lược của các nước Trung Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc với các bên liên quan, bao gồm cả các bên tham chiến, và đóng vai trò xây dựng trong việc giảm leo thang và lập lại hòa bình", Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói.
Tương tự, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết rằng London "hiện đang thảo luận với các đồng minh và đối tác của mình về một loạt các lựa chọn để đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực".
Trước đó, ông Trump nói rằng các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ vận chuyển qua eo biển Hormuz nên chịu trách nhiệm giữ cho tuyến đường này thông suốt, với sự giúp đỡ của Mỹ.
Iran nói sự hỗ trợ của Ukraine dành cho Mỹ và các nước vùng Vịnh là một 'trò đùa'

Một tòa nhà ở Lebanon bị trúng không kích của Israel ngày 14-3 - Ảnh: AFP
Đại sứ Iran tại Ukraine, Shahriar Amouzegar, đã bác bỏ việc Ukraine khoe rằng là chuyên gia phá hủy các máy bay không người lái của Iran và gửi hỗ trợ cho các nước vùng Vịnh.
"Về các hành động mà Ukraine đang thực hiện ở Trung Đông chống lại máy bay không người lái, về cơ bản chúng tôi coi chúng không hơn gì một trò đùa và một cử chỉ phô trương", ông Amouzegar nói với Hãng tin AFP.
Trước đó, Ukraine cho biết họ đã cử các chuyên gia về drone giàu kinh nghiệm đến các quốc gia vùng Vịnh, nơi đang đối mặt với những mối đe dọa từ drone của Iran.
"Thật không may, Ukraine hiện đã thực sự bước vào giai đoạn đối đầu trực tiếp với chúng tôi, nghĩa là, họ đã đặt mình vào vị trí kẻ thù của chúng tôi", ông Amouzegar cảnh báo. Ông phủ nhận việc Iran can thiệp vào cuộc xâm lược của Nga, nói rằng Iran ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Kiev "đã sử dụng 'lá bài Iran' để giành được nhiều nguồn lực hơn từ phương Tây".
Truyền thông Mỹ: Israel đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn
Trang web tin tức Semafor của Mỹ dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói Israel đã thông báo với Washington trong tuần này rằng họ đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn đạn đạo trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang. Mỹ cũng đã biết về tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn của Israel trong nhiều tháng, theo bản tin.
Israel tuyên bố tiêu diệt hai sĩ quan tình báo cấp cao Iran
Ngày 14-3, quân đội Israel khẳng định đã tiêu diệt hai quan chức tình báo cấp cao mới của Iran trong một cuộc tấn công ở Tehran, chỉ vài ngày sau khi lên thay thế những quan chức bị ám sát vào ngày 28-2.
Các quan chức này được xác định là Abdollah Jalali-Nasab và Amir Shariat thuộc Cục Tình báo của Khatam al-Anbiya, Bộ Chỉ huy tác chiến trung ương của quân đội Iran. "Cả hai đều thân cận với giới lãnh đạo của chính quyền khủng bố Iran", Hãng tin AFP dẫn lời quân đội Israel.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận