
Khói bốc lên từ hướng một cơ sở năng lượng lớn ở Fujairah, UAE vào ngày 14-3. Đây dường như là vụ tấn công mới nhắm vào các cơ sở dầu khí ở vùng Vịnh sau khi Mỹ tấn công đảo Kharg của Iran - Ảnh: AFP
* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.
Ông Trump nói hầu hết máy bay bị nhắm tới trong vụ tấn công căn cứ ở Saudi Arabia bị hư hại nhẹ
Ngày 14-3, Tổng thống Mỹ Donald cho biết bốn trong số năm máy bay tiếp dầu bị nhắm mục tiêu trong vụ tấn công vào một căn cứ ở Saudi Arabia "hầu như không bị hư hại".
"Bốn trong năm chiếc hầu như không bị hư hại và đã quay trở lại hoạt động. Một chiếc bị hư hại nhiều hơn một chút, nhưng sẽ sớm quay lại bầu trời" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Ông Trump cũng chỉ trích các báo cáo của truyền thông Mỹ, trong đó có báo Wall Street Journal. Hôm 13-3, tờ báo này đưa tin các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ khi chúng đang đậu tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia.
UAE tuyên bố đánh chặn 294 tên lửa đạn đạo và 1.600 drone

Các quân nhân trên mặt đất của Không quân Mỹ (USAF) chuẩn bị bom JDAM cho một máy bay ném bom B-1 Lancer trên đường băng tại RAF Fairford ở tây nam nước Anh ngày 14-3 - Ảnh: AFP
Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 33 máy bay không người lái của Iran kể từ rạng sáng 14-3.
Trong một tuyên bố, bộ này thông tin kể từ khi xung đột nổ ra ở Trung Đông hôm 28-2, hệ thống phòng không của UAE đã đánh chặn 294 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.600 drone.
Họ cập nhật ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 141 người bị thương trong khoảng thời gian đó.
Trong diễn biến khác, UAE đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng drone nhằm vào Lãnh sự quán UAE tại khu vực Kurdistan thuộc Iraq lần thứ hai trong vòng một tuần. Vụ việc khiến hai nhân viên an ninh bị thương và gây hư hại cho tòa nhà lãnh sự quán.
Hải quân Iran tuyên bố đã tấn công lực lượng Mỹ tại Abu Dhabi, Bahrain và Kuwait
Truyền thông Iran dẫn lời Đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết hải quân Iran đã tiến hành "nhiều đợt tấn công liên tiếp" nhằm vào các lực lượng Mỹ tại một số căn cứ quân sự trong khu vực.
Ông liệt kê các địa điểm này gồm al-Dhafra ở Abu Dhabi (UAE), al-Adiri ở Kuwait và Sheikh Isa ở Bahrain.
Theo tuyên bố của ông Tangsiri, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm hệ thống radar, máy bay và các bồn chứa nhiên liệu cho máy bay.
Israel nói cuộc chiến với Iran đang bước vào "giai đoạn quyết định"
Ngày 14-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết cuộc chiến với Iran đang bước vào "giai đoạn quyết định", đồng thời ca ngợi cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào những mục tiêu mà Washington mô tả là các cơ sở quân sự tại đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu của Iran, theo Hãng tin AFP.
"Cuộc đấu tranh toàn cầu và khu vực chống lại Iran, do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dẫn đầu, đang leo thang và bước vào giai đoạn quyết định, và sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết" - ông Katz nói với các tướng lĩnh quân đội trong một tuyên bố được phát trên truyền hình.
Trong diễn biến khác, quân đội Israel thông báo họ vừa phát hiện các tên lửa phóng từ Iran nhắm vào Israel "cách đây không lâu". Nỗ lực đánh chặn đang diễn ra.
Bahrain đánh chặn 124 tên lửa và 203 máy bay không người lái
Theo Đài Al Jazeera, Lực lượng Phòng vệ Bahrain cập nhật đến nay họ đã đánh chặn 124 tên lửa và 203 máy bay không người lái (drone) kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra.
Quốc gia nhỏ ở vùng Vịnh này là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, và trong hai tuần qua liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Iran.
Iran nói xuất khẩu dầu từ đảo Kharg vẫn không bị gián đoạn
Một quan chức Iran nói với các hãng thông tấn nước này rằng xuất khẩu từ đảo Kharg vẫn "đang diễn ra đầy đủ", và hoạt động của các công ty dầu mỏ tại địa điểm này vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn.
Tuyên bố này được đăng tải bởi Hãng tin IRNA và Tasnim, sau khi Mỹ cho biết họ đã ném bom các cơ sở quân sự trên đảo, đồng thời cảnh báo các cơ sở dầu mỏ quan trọng trong khu vực có thể trở thành mục tiêu tiếp theo nếu Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.
Đảo Kharg là nơi xuất khẩu hơn 90% lượng dầu mỏ của Iran.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công thành công hơn 90 mục tiêu quân sự Iran trên đảo Kharg vào đêm 13-3.
Iran cho phép một số tàu Ấn Độ qua eo biển Hormuz
Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-3, Đại sứ Iran tại Ấn Độ Mohammad Fathali thông tin Iran đã cho phép một số tàu của Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz.
Đây là ngoại lệ hiếm hoi trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông Fathali không tiết lộ số tàu được phép đi qua eo biển này an toàn.
Đây là tuyến hàng hải chạy dọc bờ biển Iran và là nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu cùng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển đi qua.
Trong diễn biến khác, Bộ Dầu mỏ Iraq nói họ đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế giữa lúc xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận