12/05/2020 16:20 GMT+7

Trung Quốc bác thông tin ngưng nhập thịt bò Úc vì tranh cãi điều tra COVID-19

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bắc Kinh khẳng định ngưng nhập khẩu thịt bò từ 4 nhà cung cấp lớn của Úc là do các sản phẩm này vi phạm quy định kiểm dịch, không liên quan đến tranh cãi về dịch COVID-19.

Trung Quốc bác thông tin ngưng nhập thịt bò Úc vì tranh cãi điều tra COVID-19 - Ảnh 1.

Bên trong một cơ sở chế biến thịt tại Úc - Ảnh: SMH

Phát biểu ngày 12-5, người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói việc ngưng nhập khẩu thịt của các nhà cung cấp Úc không liên quan đến việc Canberra đòi điều tra nguồn gốc dịch COVID-19.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham nói rằng việc ngưng nhập khẩu của bốn nhà cung cấp Úc, có hiệu lực ngay từ 12-5, là do một số sai phạm nhỏ liên quan đến các yêu cầu chứng nhận nhãn mác và y tế của phía Trung Quốc.

"Chúng tôi lo ngại rằng việc ngưng nhập khẩu dựa trên các vấn đề kỹ thuật là nhiều, trong đó một số trường hợp từ hơn một năm trước" - ông Birmingham nói, cho rằng vụ việc rất "đáng thất vọng". 

Theo Đài ABC, bốn nhà cung cấp này chiếm đến 35% xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc, ngành thương mại trị giá khoảng 1,1 tỉ USD.

Động thái của Bắc Kinh diễn ra trong lúc hai nước đang lời qua tiếng lại về việc điều tra nguồn gốc virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). 

Mới nhất, Đại sứ Trung Quốc tại Canberra dọa Úc có thể đối mặt với sự tẩy chay tại thị trường tỉ dân Trung Quốc.

"Người dân sẽ quyết định. Có lẽ những người dân thường sẽ nghĩ tại sao chúng ta lại uống rượu Úc, ăn thịt bò Úc?" - Đại sứ Trung Quốc nói, cảnh báo thêm rằng lượng du học sinh Trung Quốc đến Úc cũng có thể bị ảnh hưởng.

Vụ việc khiến giới phân tích lo ngại có thể làm leo thang căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc, và lan sang các lĩnh vực quan trọng khác, vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19. 

Truyền thông Úc đưa tin Bắc Kinh đang cân nhắc áp mức thuế cao đối với một số mặt hàng nông sản của Canberra.

* Liên quan đến thương mại với Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có lợi cho 2 quốc gia và cả thế giới, khi được hỏi về việc có định đàm phán lại thỏa thuận với Mỹ hay không. Ông Triệu cho biết hai nước nên triển khai thỏa thuận dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 11-5 tiết lộ các cố vấn thương mại của chính phủ nước này đã thúc giục Bắc Kinh hủy thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ để đàm phán lại một thỏa thuận mới có lợi hơn.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng này. "Hãy chờ xem liệu họ có đáp ứng được thỏa thuận mà họ đã ký hay không", ông Trump nói.

Trung Quốc dọa tấn công kinh tế Úc vì dám điều tra virus corona Trung Quốc dọa tấn công kinh tế Úc vì dám điều tra virus corona

TTO - Cuộc khẩu chiến giữa Canberra và Bắc Kinh đã leo lên tầm cao mới, với việc đại diện ngoại giao Trung Quốc mắng Úc "chơi nhỏ mọn" khi kêu gọi điều tra nguồn gốc virus corona.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên