27/07/2023 09:35 GMT+7

Triều Tiên nói ủng hộ 'cuộc chiến bảo vệ chủ quyền' của Nga

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 27-7. KCNA cho biết Triều Tiên và Nga nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (bên phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm thiết bị quân sự ngày 27-7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày đình chiến của cuộc chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: KCNA/REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (bên phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm thiết bị quân sự ngày 27-7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày đình chiến của cuộc chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: KCNA/REUTERS

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu.

Ông Shoigu đang cùng phái đoàn Nga có chuyến thăm Triều Tiên, bên cạnh phái đoàn Trung Quốc.

Triều Tiên, Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Ông Shoigu đã gửi ông Kim một lá thư từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đáp lại ông Kim đã cảm ơn ông Putin vì đã gửi phái đoàn quân sự do ông Shoigu đứng đầu tới thăm Triều Tiên.

Ông Kim khẳng định cuộc gặp với ông Shoigu đã làm sâu sắc "mối quan hệ truyền thống và chiến lược giữa CHDCND Triều Tiên và Nga", theo KCNA.

Phái đoàn Nga và Trung Quốc đã tới thăm Triều Tiên từ ngày 25-7. "Chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự Nga - Triều Tiên và sẽ là bước quan trọng trong phát triển hợp tác giữa hai nước", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trước chuyến đi.

Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên (1953). Hai bên về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh. Các giao tranh chỉ dừng lại theo lệnh ngừng bắn và hiệp định đình chiến được ký năm ấy. Tuy nhiên Triều Tiên kỷ niệm ngày 27-7 như Ngày Chiến thắng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tại cuộc hội đàm ở Bình Nhưỡng ngày 27-7 - Ảnh: KCNA/REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tại cuộc hội đàm ở Bình Nhưỡng ngày 27-7 - Ảnh: KCNA/REUTERS

Phái bộ Nga và Trung Quốc là những người đầu tiên xuất hiện trong một sự kiện lớn công khai của Triều Tiên từ lúc đại dịch COVID-19 bắt đầu. Trong hơn ba năm qua, Triều Tiên được cho đã đóng cửa biên giới để kiểm soát đại dịch.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Sun Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ca ngợi quân đội Triều Tiên là lực lượng "hùng mạnh nhất" thế giới. Nhận xét này do Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lại, trích nội dung từ Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCBS).

Trong khi đó, KCNA cho biết: "Ông Kim Jong Un đã chia sẻ với ông Sergei Shoigu những nhận định về xu hướng phát triển và chiến lược vũ khí toàn cầu".

Thông điệp về an ninh của Nga, Triều Tiên

Hình ảnh của KCNA cho thấy ông Kim và các vị khách mời đã tham quan khu vực triển lãm thiết bị quân sự lớn ở Bình Nhưỡng. Theo Reuters, trong hội trường có một số tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cùng một số hệ thống phóng đa trục. Một bức ảnh khác cho thấy có loạt máy bay không người lái (drone) mới.

"Ông Kim bày tỏ quan điểm về nhiều vấn đề cùng quan tâm trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phát triển và lợi ích của hai nước trước các hành vi độc đoán, kiêu căng của đế quốc, và trong việc nhìn nhận công lý, hòa bình", KCNA cho biết.

Trong chuỗi sự kiện này, Triều Tiên và Nga đã dành những lời khen ngợi cho sức mạnh quân sự của nhau, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ cho nhau.

Theo KCNA, ông Kim nhiều lần bày tỏ niềm tin rằng quân đội và nhân dân Nga sẽ đạt thành tựu to lớn trong việc xây dựng một quốc gia hùng mạnh.

Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên khẳng định nước này hoàn toàn ủng hộ "cuộc chiến bảo vệ chủ quyền, an toàn và công lý" của Nga, theo KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) và ông Lý Hồng Trung, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, gặp gỡ tại sự kiện ở Bình Nhưỡng ngày 27-7 - Ảnh: KCNA/REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) và ông Lý Hồng Trung, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, gặp gỡ tại sự kiện ở Bình Nhưỡng ngày 27-7 - Ảnh: KCNA/REUTERS

Giới quan sát dành sự quan tâm đặc biệt cho quan hệ Triều Tiên - Nga. Mỹ nói Triều Tiên ủng hộ Nga trong "chiến dịch quân sự" tại Ukraine và đã gửi vũ khí cho Matxcơva. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc gửi vũ khí cho Nga.

Trong sáng 27-7, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng gặp gỡ ông Lý Hồng Trung - ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lý cũng gửi cho ông Kim một lá thư cá nhân từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thấy gì cách Triều Tiên đón tiếp trọng thể bộ trưởng Quốc phòng Nga?Thấy gì cách Triều Tiên đón tiếp trọng thể bộ trưởng Quốc phòng Nga?

Triều Tiên đã trải thảm đỏ đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 26-7. Phái đoàn Nga là những vị khách nước ngoài đầu tiên đến Triều Tiên kể từ đại dịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên