17/08/2013 09:09 GMT+7

Trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm văcxin: do tắc nghẽn đường hô hấp

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Ngày 16-8, Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho hay các thành viên hội đồng chuyên môn đánh giá trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước của trẻ sơ sinh 4 ngày tuổi, con sản phụ Bùi Thị Linh (35 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) đã thống nhất kết luận: nguyên nhân tử vong là hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh có thể do tắc nghẽn cơ học đường hô hấp. Loại trừ nguyên nhân tử vong do tiêm văcxin.

Bé gái sinh lúc 9g45 ngày 3-8, cân nặng lúc sinh 2,9kg, sinh mổ, thai đủ tháng, khỏe mạnh, không phát hiện bệnh lý trong quá trình mang thai. Sau khi sinh, khoảng 11g45 ngày 3-8 bé được tiêm văcxin viêm gan B sơ sinh mũi 24 giờ tại phòng sinh. Đến khoảng 9g ngày 5-8, bé được tiêm thêm mũi văcxin BCG (phòng lao). Trong thời gian từ khi sinh đến khi tiêm hai mũi văcxin trên trẻ bú tốt, ngủ tốt, da hồng (theo hồ sơ bệnh án), không có biểu hiện gì bất thường.

Khoảng 1g30 ngày 7-8 cho bú xong mẹ giao bé cho cha ôm ngủ, đến 3g tỉnh dậy thì thấy cha đặt tay lên cổ bé, sau đó phát hiện thấy trẻ bất thường da, không thở. Bác sĩ trực đến khám thấy bé trắng xanh, vùng dưới cằm và cổ có dấu bầm tím, ngưng tim, ngưng thở.

-----------------------

* Tin bài liên quan:

3 trẻ tử vong sau tiêm văcxin viêm gan B do sốc phản vệ Bộ Y tế đến Quảng Trị tìm nguyên nhân 3 trẻ sơ sinh chết sau chích ngừa Một trẻ tử vong sau khi tiêm văcxin viêm gan B ở Bình ThuậnTiêm văcxin "quá đát" cho dânÐề nghị Bộ CA điều tra vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau chích ngừaThêm một trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm văcxin

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên