13/12/2022 20:22 GMT+7

Trao hai huy chương vàng cho hai kình ngư về đích cùng lúc ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ban tổ chức đã trao hai huy chương vàng cho hai vận động viên thi đấu cùng một nội dung 50m tự do nữ sau khi cả hai chạm đích đầu tiên cùng thời gian tại môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Trao hai huy chương vàng cho hai kình ngư về đích cùng lúc ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 1.

Hai vận động viên Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân đều được trao huy chương vàng nội dung 50m tự do nữ vì về đích cùng thời gian - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Chiều tối 13-12, môn bơi đã diễn ra các nội dung chung kết ngày thi đấu thứ hai tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 ở Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình.

Bất ngờ thú vị đã xảy ra ở nội dung 50m tự do nữ khi vận động viên Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) và Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) cùng về đích đầu tiên với thời gian 26 giây 20. Ban tổ chức vì thế đã trao huy chương vàng cho cả hai vận động viên. Với thành tích này, Hiền và Vân cũng phá kỷ lục đại hội, kỷ lục cũ là 26 giây 70.

Vận động viên về thứ ba nội dung này là Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM) với thời gian 26 giây 72.

Trao hai huy chương vàng cho hai kình ngư về đích cùng lúc ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 2.

Ánh Viên trong nội dung thi 100m ếch chiều 13-12 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ở nội dung 100m ếch nữ, huy chương vàng thuộc về Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) với thời gian 1 phút 13 giây 34. Về thứ hai là vận động viên Nguyễn Ngọc Anh Thư (Quảng Bình) với thời gian 1 phút 14 giây 28. 

Kình ngư Ánh Viên (Quân đội) chỉ về thứ ba nội dung này với thời gian 1 phút 15 giây 04.Cũng trong ngày thi đấu 13-12, Ánh Viên đã giành huy chương vàng nội dung sở trường 400m tự do với thời gian 4 phút 22 giây 14. Mặc dù vậy, thành tích này kém khá xa kỷ lục quốc gia do chính cô xác lập năm 2016 là 4 phút 07 giây 96.  

Ở nội dung chung kết 1.500m tự do nam, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) về nhất với thời gian 15 phút 18 giây 32. Dù giành huy chương vàng nhưng thành tích của Huy Hoàng khá thấp so với bản thân anh.

Kỷ lục quốc gia ở nội dung này được Huy Hoàng xác lập năm 2019 với thời gian 14 phút 58 giây 14. Trong khi đó năm 2018, Huy Hoàng cũng xác lập kỷ lục đại hội với thời gian 15 phút 17 giây 44.

Trao hai huy chương vàng cho hai kình ngư về đích cùng lúc ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 3.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương vàng nội dung 1.500m tự do - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ở nội dung 50m tự do nam, vận động viên Luong Jeremie Loic Nino (TP.HCM) giành huy chương vàng, phá kỷ lục quốc gia với thời gian 22 giây 68.

Vận động viên Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) giành huy chương vàng 100m ếch nam với thời gian 1 phút 01 giây 76, phá kỷ lục đại hội là 1 phút 02 giây 42 do chính Thanh Bảo nắm giữ năm 2018.

Đội tiếp sức hỗn hợp Quân đội giành huy chương vàng nội dung 400m tự do với thời gian 3 phút 39 giây 04. Với thành tích này, các vận động viên thể thao Quân đội cũng phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội, kỷ lục cũ là 3 phút 39 giây 30 được đội TP.HCM xác lập năm 2018.

Ánh Viên phá kỷ lục, Huy Hoàng thất bại trong ngày đầu môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 Ánh Viên phá kỷ lục, Huy Hoàng thất bại trong ngày đầu môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

TTO - Kình ngư Ánh Viên giành huy chương vàng nội dung 100m tự do nữ, đồng thời phá kỷ lục đại hội. Trong khi đó kình ngư Huy Hoàng bất ngờ thất bại ở nội dung 200m bơi bướm.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên