
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội thảo - Ảnh: ÁI NHÂN
Đó là đề nghị của TS.KTS Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - đối với TP.HCM tại Hội thảo Giải pháp xây dựng và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn TP.HCM chiều 20-8.
Hội thảo thu hút sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà quản lý, doanh nghiệp đóng góp ý kiến, kinh nghiệm cho phát triển đô thị thông minh tại TP.HCM.
Vào ngày 29-7-2026, UBND TP.HCM đã ban hành "Đề án Phát triển đô thị thông minh tại TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045" để định hình chặng đường phát triển của thành phố trong kỷ nguyên số.
Mục tiêu xuyên suốt của đề án là xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, trong đó quản trị đô thị phải dựa trên dữ liệu và công nghệ số.
Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin về tầm nhìn, khát vọng thành phố đặt ra khi thực hiện đề án là đến năm 2030, TP.HCM sẽ phấn đấu vào Top 50 đô thị thông minh thế giới.
Và đến năm 2045, thành phố đạt mức độ trưởng thành cao nhất của đô thị thông minh theo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững của quốc gia, trở thành một trong những đô thị thông minh tiên tiến, trung tâm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thành phố đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp thực hiện cùng lộ trình cụ thể gồm 3 giai đoạn trong việc triển khai thực hiện đề án.
Trong đó xác định rõ 9 nguyên tắc cốt lõi: tuân thủ pháp luật và thống nhất quản lý; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy dữ liệu làm nền tảng; liên thông, tích hợp và dùng chung; bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư; đảm bảo vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo an toàn, triển khai có kiểm soát; triển khai theo lộ trình, phù hợp nguồn lực; mở - linh hoạt - tránh khóa công nghệ.
"Thành phố cam kết sẽ tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, sẵn sàng triển khai các cơ chế đột phá mới để tạo điều kiện cho các giải pháp công nghệ, dịch vụ, ý tưởng mới được ứng dụng vào thực tiễn để phát triển đô thị thông minh TP.HCM...", Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

TS.KTS Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng - Ảnh: ÁI NHÂN
Đại diện Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, TS.KTS Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - cho hay Bộ Xây dựng thống nhất cao với đề án của TP.HCM.
TS.KTS Trần Quốc Thái đề nghị thành phố sớm lựa chọn một danh mục ngắn các bài toán ưu tiên có tác động lớn để triển khai. Có thể ưu tiên trước các bài toán giao thông và logistics; ngập, thoát nước và môi trường; quy hoạch, xây dựng và quản lý tài sản đô thị; y tế, an sinh và an toàn đô thị. Đồng thời thiết lập cơ chế sandbox để thí điểm có kiểm soát, làm hình mẫu cho các địa phương khác học tập, đi theo.
Bên cạnh đó cần tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu đô thị thống nhất. Trong đó chú trọng các dữ liệu phục vụ quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng đô thị, hạ tầng đô thị, quản trị đầu tư công.
"Nỗ lực phát triển đô thị thông minh của TP.HCM phải là hình mẫu cho các địa phương khác trên cả nước, cụ thể hóa mục tiêu trở thành 50 đô thị dẫn đầu trên toàn thế giới. Bộ Xây dựng, Cục Phát triển đô thị sẽ luôn đồng hành với thành phố trong hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn, kết nối mạng lưới đô thị thông minh và chia sẻ kinh nghiệm triển khai", đại diện Bộ Xây dựng cho hay.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm (bìa phải) cùng các đại biểu, chuyên gia tại hội thảo - Ảnh: ÁI NHÂN
Đô thị thông minh: Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm
Trình bày về tầm nhìn của đô thị thông minh TP.HCM, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Dương Thảo Hiền cho rằng đó là một đô thị có khả năng cảm nhận, hiểu và hành động. Đô thị thông minh phải tạo ra năng lực nhìn thấy toàn cục, phát hiện sớm vấn đề và phối hợp hành động với trụ cột dữ liệu - một hạ tầng thiết yếu của quản trị đô thị.
Bà Hiền đề xuất đến năm 2045, TP.HCM cần hướng tới mô hình đô thị có 3 năng lực gồm: cảm nhận đúng thông qua thu thập dữ liệu đủ tin cậy; hiểu đúng trên cơ sở phân tích dự liệu, mô phỏng phương án, dự báo tác động và rủi ro; hành động đúng.
Trên cơ sở đó, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất 4 trụ cột hành động với lộ trình 3 giai đoạn.
"Với đô thị thông minh, công nghệ trở thành năng lực phát triển đô thị, dữ liệu trở thành tài sản công được quản trị có trách nhiệm, và người dân trở thành trung tâm cũng như chủ thể tham gia của đô thị thông minh", bà Hiền nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận