24/08/2021 12:13 GMT+7

TP.HCM: Năm học 2021-2022 có hơn 1,71 triệu học sinh, tăng gần 31.000 học sinh

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Dự kiến năm học 2021-2022 TP.HCM có tổng cộng 2.392 trường với 48.494 phòng học cho hơn 1,71 triệu học sinh, tăng gần 31.000 em so với năm học trước.

TP.HCM: Năm học 2021-2022 có hơn 1,71 triệu học sinh, tăng gần 31.000 học sinh - Ảnh 1.

Học sinh lớp 2 Trường tiểu học Hòa Bình, quận 1, TP.HCM - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa X diễn ra sáng nay (24-8), Sở GD-ĐT TP.HCM có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị năm học 2021-2022.

Trong công tác chuẩn bị năm học mới, đối với tình hình trường lớp, cơ sở vật chất, dự kiến quy mô trường, lớp, học sinh năm học mới, toàn TP tăng gần 31.000 học sinh. Trong đó, mầm non tăng hơn 5.140 em, tiểu học tăng hơn 31.500 em, THPT tăng hơn 1.000 em, riêng THCS giảm hơn 6.700 em.

Theo báo cáo, nhìn chung số học sinh năm học 2021-2022 tăng nhiều ở cấp tiểu học, tập trung ở TP Thủ Đức và một số quận: 12, Gò Vấp, Bình Tân và huyện ngoại thành: Bình Chánh, Hóc Môn, do đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, tình trạng dân số tăng cơ học.

Năm học 2020-2021, số học sinh không có hộ khẩu ở TP là hơn 373.000. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn (cấp tiểu học), học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm. 

Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện... đều co hẹp lại gây ảnh hưởng đến các lớp đang học. Việc gia tăng học sinh kéo theo tăng cán bộ, giáo viên, nhân viên, tăng biên chế, làm tăng nguồn chi của ngân sách TP.

Hiện có nhiều trường tiểu học quy mô sĩ số trên 45 học sinh/lớp đã hạn chế phần nào công tác quản lý, chất lượng giảng dạy.

Trước tình hình học sinh tăng, theo báo cáo, về công tác đầu tư xây dựng trường lớp chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022 và các công trình dự kiến năm 2021 đưa vào sử dụng 51 dự án với 801 phòng học mới (trong đó phòng học tăng thêm là 525 phòng).

Cụ thể, dự kiến đưa vào sử dụng ngày đầu năm học: 42 dự án với 591 phòng học mới, tăng thêm 525 phòng (mầm non tăng 53 phòng, tiểu học tăng 168 phòng, THCS tăng thêm 99 phòng, các cấp khác là tăng 15 phòng).

Dự kiến đưa vào sử dụng trước cuối năm 2021: 9 dự án với 210 phòng học mới, tăng thêm 190 phòng (mầm non tăng 60 phòng, tiểu học tăng thêm 53 phòng, THCS tăng 77 phòng).

Được biết, toàn TP có 2.366 trường, gồm 1.374 trường mầm non, 507 trường tiểu học, THCS 283 trường, THPT 202 trường.

Học sinh mầm non ở TP.HCM tăng cao Học sinh mầm non ở TP.HCM tăng cao

TTO - Số học sinh dự kiến năm học 2021-2022 tăng cao tập trung tại TP Thủ Đức và một số quận, huyện: 12, Bình Tân, Bình Chánh và Hóc Môn. Vì đây là khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, có khu công nghiệp, khu chế xuất nên dân số tăng cao.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên