26/08/2021 22:39 GMT+7

TP.HCM cần thêm 4.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân khó khăn

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết như vậy tại hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 do Bộ Lao động, thương binh và xã hội tổ chức ngày 26-8.

TP.HCM cần thêm 4.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân khó khăn - Ảnh 1.

Cuộc họp trực tuyến tại 63 điểm cầu cả nước và điểm cầu Bộ LĐ-TB&XH đề ra nhiều giải pháp triển khai hiệu quả gói 26.000 tỉ đồng - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo ông Lê Minh Tấn, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân, đặc biệt trong thời gian giãn cách khi "ai ở đâu ở yên đó". Do vậy, gói an sinh từ nghị quyết 68 (gói 26.000 tỉ đồng) đã giúp được rất nhiều người dân, doanh nghiệp tạm vượt qua khó khăn.

Cụ thể, TP.HCM đã hỗ trợ giải ngân trên 3.586 tỉ đồng với các gói an sinh khác nhau. 

Về gói 26.000 tỉ đồng, hơn 66.000 người thuộc nhóm lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc đã được hỗ trợ với kinh phí khoảng 140 tỉ đồng; trên 1,36 triệu lao động tự do ở TP.HCM được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 1.200 tỉ đồng thuộc phạm vi hai gói hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng.

Một số nhóm đặc thù của TP.HCM phát huy hiệu quả như hỗ trợ 18.000 hộ tiểu thương chợ truyền thống (kinh phí hơn 26 tỉ đồng) hay hỗ trợ lao động khó khăn sống trong các khu trọ, lao động nghèo, khu phong tỏa, khu công nhân với hơn 1,23 triệu hộ chỉ sau 2 ngày đã đạt 30% tiến độ (tổng kinh phí 1.500 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, cận nghèo (53.000 hộ), chuẩn bị 2 triệu suất an sinh từ 300.000 - 500.000 đồng để trao cho từng hộ khó khăn, hẻm sâu ngõ nhỏ và 500.000 túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà...

"Tới 15-9 này, thành phố cần thêm hơn 4.000 tỉ đồng hỗ trợ cho hơn 4,7 triệu lao động và hơn 2 triệu hộ khó khăn. TP.HCM mong sớm nhận được sự chia sẻ từ các bộ ngành, địa phương khác", ông Tấn cho biết thêm.

Từ bài học triển khai sáng tạo của TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh đến việc sáng tạo, mở rộng đối tượng ngoài quy định trong nghị quyết 68. Đơn cử như Bình Dương hỗ trợ thủ tục online cho người tạm hoãn hợp đồng lao động trong thời gian giãn cách hay hỗ trợ tiền phòng trọ cho 700.000 người. 

Ông Dung yêu cầu: "Ngay ngày mai, tôi đề nghị các đơn vị rà soát 12 chính sách. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, không đùn đẩy cấp phó, phân công trách nhiệm rõ ràng. Lúc này dân cần nhất chính sách an sinh xã hội, cán bộ phải làm hết mình để chính sách đến người dân". 

Hộ khó khăn do dịch COVID-19 ở TP.HCM sẽ nhận 1,2 - 1,5 triệu đồng Hộ khó khăn do dịch COVID-19 ở TP.HCM sẽ nhận 1,2 - 1,5 triệu đồng

TTO - Ngày 26-8, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết TP sẽ dùng ngân sách chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên