26/08/2021 17:43 GMT+7

Hộ khó khăn do dịch COVID-19 ở TP.HCM sẽ nhận 1,2 - 1,5 triệu đồng

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Ngày 26-8, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết TP sẽ dùng ngân sách chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Hộ khó khăn do dịch COVID-19 ở TP.HCM sẽ nhận 1,2 - 1,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải - Ảnh: ĐAN THUẦN

Chiều 26-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch. 

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Hải cho biết hiện nay, TP.HCM đang triển khai nghị quyết số 09 của HĐND TP về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP và nghị quyết số 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó do COVID-19. 

Theo ông Hải, ngoài việc thực hiện hai nghị quyết trên, ngày 25-8, UBND TP cũng ban hành văn bản 2876 về giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch. Trong đó, điều chỉnh tên gọi cụm từ "hộ lao động nghèo" thành "hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19". 

Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP cho biết trước khi có dịch COVID-19, TP có khoảng 53.000 hộ nghèo và cận nghèo, tương đương khoảng 170.000 người nghèo và cận nghèo.

Khi dịch COVID-19 xảy ra, một số người lao động mất việc, mất thu nhập nên gặp khó khăn. Ví dụ như một công nhân bình thường làm lương 5 - 6 triệu nhưng hiện nay mất việc, hay một người mở tiệm sửa xe do dịch không sửa được nữa, hoặc người có căn hộ cho thuê nhưng do dịch không ai thuê, không có thu nhập thì là lao động gặp khó khăn do COVID-19. 

Ước tính TP có khoảng 3 - 4 triệu người dân gặp khó khăn do COVID-19. TP sẽ chi từ nguồn ngân sách hỗ trợ hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19, cố gắng phấn đấu hoàn thành trước 30-8. Mỗi hộ khó khăn do dịch sẽ được nhận 1,5 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, hiện nay TP cũng đang chuẩn bị 2 triệu gói an sinh. Sáng 26-8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã ký tiếp văn bản số 2889. Trong đó quy định nếu hộ dân nào đã nhận gói quà an sinh 300.000 đồng thì sẽ nhận tiếp 1,2 triệu đồng tiền mặt. Còn nếu chưa nhận gói an sinh thì nhận luôn 1,5 triệu đồng tiền mặt. 

Khởi tố, tạm giam 3 bị can vụ sản xuất, buôn bán tân dược, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 giả Khởi tố, tạm giam 3 bị can vụ sản xuất, buôn bán tân dược, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 giả

TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả, trong đó có một số loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 giả.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên