22/10/2018 10:11 GMT+7

TP.HCM sạch hơn, mỗi người góp một tay

M.PHƯỢNG - P.TUẦN
M.PHƯỢNG - P.TUẦN

TTO - Hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”, ngày 21-10, đồng loạt các quận huyện của TP.HCM ra quân vì một TP xanh, sạch, đẹp.

TP.HCM sạch hơn, mỗi người góp một tay - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng người dân dọn dẹp, làm sạch tuyến kênh Rạch Lăng sáng 21-10 tại Q.Bình Thạnh - Ảnh: Hữu Thuận

Từ sáng sớm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo TP có mặt tại khu chung cư 1050 (Q.Bình Thạnh) cùng hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ LLVT TP ra quân dọn dẹp, khơi thông tuyến kênh Rạch Lăng.

Yêu thành phố bằng hành động thiết thực

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói: "Chính quyền TP kêu gọi người dân hãy chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường bằng những việc làm đơn giản, thiết thực hằng ngày như không xả rác, không sử dụng túi nilông, dành 15 phút mỗi ngày làm sạch khu vực trước nhà, vận động tuyên truyền người dân xung quanh chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường".

Có mặt tại lễ phát động, bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - cho rằng chỉ với hành động không xả rác ra đường, kênh rạch sẽ góp phần mang lại diện mạo của một TP sạch, giảm được ngập nước.

Trách nhiệm của mỗi người

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng (58 tuổi), tổ trưởng khu phố 2, phường 12 (Q.Bình Thạnh), rất đồng tình với chiến dịch này. Bà Phượng cho biết trước đây thấy rác nhiều, mỗi sáng chủ nhật bà vận động người dân khu phố dành 15-30 phút gom rác trên các tuyến đường.

"Tôi vận động người dân ban đầu rất cực nhưng giờ thì mọi người dần có ý thức hơn rồi. Mỗi người cùng chung tay thì môi trường khắc sẽ tốt đẹp hơn", bà Phượng nói.

Chung quan điểm, bạn Huỳnh Tấn Tài (20 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) cho rằng người tiên phong trong cuộc vận động này phải chính là người trẻ. Họ cần phải thay đổi tư duy, thay đổi hành động của chính bản thân và không được vô cảm.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực quản lý trong công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, Sở TN-MT phối hợp với quận huyện, các sở ngành chuyển đổi các xe thu gom rác chưa đạt chuẩn.

UBND các quận, huyện tăng cường quản lý các đường dây thu gom rác, sắp xếp đội ngũ thu gom rác dân lập, có thông tin đầy đủ đến hộ dân, chủ nguồn thải về tần suất, thời gian thu gom.

Tăng cường các thùng rác công cộng để thuận lợi cho người dân bỏ rác. Tập trung phối hợp với ngành giáo dục hướng dẫn học sinh phân loại rác tại nguồn, xây dựng thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng cho học sinh…

Tại lễ phát động, lãnh đạo TP đã ký kết chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND TP với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về thực hiện cuộc vận động, trao tặng thùng rác cho 100 hộ dân, tổ chức thu gom rác và thực hiện công trình “Sân chơi thiếu nhi từ vật liệu tái chế”; tổ chức ra quân tuyên truyền...
Mời bạn đọc đăng ký thành viên tại đây để đóng góp ý kiến, bình luận trên Tuổi Trẻ online.
Thử thách 21 ngày sống xanh bảo vệ môi trường Thử thách 21 ngày sống xanh bảo vệ môi trường

TTO - 3 tuần, 21 ngày, 0 rác nhựa là khẩu hiệu của chiến dịch iCHANGE Plastics đang diễn ra trên mạng xã hội với nhiều phần thưởng hấp dẫn theo tuần và chung cuộc.

M.PHƯỢNG - P.TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên