Tag: bảo vệ môi trường

Trình Quốc hội chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình 2 chuyên đề giám sát về bảo vệ môi trường và nhân lực để Quốc hội quyết định lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025.

Ngày Trái đất 22-4: Rác nhựa gây ra quá nhiều hiểm họa

Làm thế nào để chấm dứt tất cả các loại nhựa sử dụng một lần và tìm giải pháp thay thế? Mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường và Trái đất lớn đến mức nào?

Người Mỹ, Pháp, Anh... chi tiền tới Hội An thử làm nông dân

Cùng với lượng khách quay lại phố cổ tăng vọt, những tháng gần đây nhiều doanh nghiệp du lịch chuyên tour đồng quê sông nước ở Hội An nhận được các tour trải nghiệm đưa khách làm nông dân. Đa phần khách thuộc nhóm bạo chi, lưu trú ở khách sạn 5 sao.

Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh cùng TH true MILK

Đem vỏ hộp sữa đến 20 cửa hàng TH true mart tại Hà Nội và TP.HCM, người tiêu dùng có cơ hội nhận quà tặng túi vải sử dụng thay túi nilon, đóng góp tài chính bền vững cho dự án bảo tồn rạn san hô vườn quốc gia Cát Bà.

Thực phẩm thừa dịp lễ Ramadan được xử lý thành phân bón hữu cơ tại Malaysia

Thực phẩm thừa sẽ được máy trộn lẫn với vỏ trấu và mùn cưa trong 48 giờ, sản phẩm cuối cùng sẽ có màu nâu và được chuyển đến người nông dân sử dụng làm phân bón cho cây trồng.

Thủy hải sản ngoi lên bờ vì 'lạm phát' rác thải trên hòn đảo ngọc

Hòn đảo ngọc ngày càng nhiều rác thải khiến các loài thủy sản, hải sản phải ngoi lên bờ tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

Ươm mầm niềm vui tái chế trên hành trình bền vững

Vừa qua, Premier Village Phu Quoc chào đón những khách nhí đến với Eco Studio tại The Village Farm, một dự án bảo vệ môi trường thông qua lớp học được tổ chức mỗi ngày.

Rừng già vào MV mới của Đen Vâu với thông điệp bảo vệ rừng

Đen Vâu tái hiện lại hình ảnh rừng già thân thương trong MV mới ‘Nhạc của rừng’ với thông điệp 'Lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam'.

'Thấy bạn trẻ Nhật đến nhà mình nhặt rác, khi ấy mặt tôi có cảm giác như bị dày lên'

Nhà báo Huy Thọ kể lại câu chuyện một bạn trẻ từ Nhật nhặt rác tại TP.HCM và tâm trạng khi nói: "Khi ấy, mặt tôi có cảm giác như bị dày lên".

Thụy Điển cách mạng hóa tái chế nhựa với nhà máy tự động lớn nhất thế giới

Có khả năng xử lý 200.000 tấn rác thải mỗi năm, Site Zero, hoạt động hoàn toàn tự động, có thể phân loại được 12 loại nhựa khác nhau so với chỉ 4 loại ở các cơ sở thông thường.