
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (phải) cùng một binh sĩ tại vùng Sumy hồi tháng 6 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-9, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố chiến dịch tấn công mùa xuân và mùa hè năm 2025 của Nga đã không đạt được các mục tiêu đề ra.
Chia sẻ với báo chí, ông Syrskyi khẳng định mục tiêu chiến dịch của Nga là tạo "vùng đệm" ở Sumy và Kharkov, phục vụ cho việc chiếm toàn bộ thành phố chiến lược Pokrovsk để mở đường kiểm soát hoàn toàn Donetsk. Tuy nhiên, Nga đã không thể hoàn thành mục tiêu chiếm Pokrovsk.
"Có thể nói rằng chiến dịch xuân - hè của Nga đã bị phá vỡ một cách hiệu quả", Tổng tư lệnh Ukraine khẳng định.
Ông Syrskyi cho rằng từ đầu hè, Nga đã áp dụng chiến thuật mới mang tên "một ngàn vết cắt".
Chiến thuật này bao gồm việc "triển khai cùng lúc một số lượng lớn các nhóm tấn công nhỏ (4 - 6 binh sĩ), lợi dụng địa hình, khe núi và các khu vực rừng để xâm nhập sâu nhất có thể vào lãnh thổ" do Ukraine nắm giữ.
Tướng Ukraine khẳng định dù đã đạt được một số bước tiến nhỏ và từ từ trên một phần của chiến tuyến, Matxcơva vẫn phải trả giá đắt bằng tổn thất nhân lực rất lớn.
Điển hình trong đó là thị trấn Dobropillia ở vùng Donetsk, nơi quân đội Nga tuyên bố giành được hồi tháng 8. Ông Syrskyi khẳng định Ukraine đã bao vây, cô lập các lực lượng Nga tại đây, hình thành thế trận mà ông gọi là "cái bẫy".
Ngoài ra, Tổng tư lệnh Ukraine còn cho biết trong hai tháng qua, Kiev đã tấn công thành công 85 cơ sở quân sự hoặc công nghiệp - quân sự trên lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ không quân, kho tàng và nhà máy.
Đường ống Nord Stream có thể trở lại bất kỳ lúc nào

Khí đốt rò rỉ từ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở Biển Baltic sau vụ nổ năm 2022 - Ảnh: REUTERS
Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố phần đường ống còn nguyên vẹn của hệ thống dẫn khí đốt Nord Stream, vốn bị hư hại do các vụ nổ ba năm trước, có thể được kích hoạt nhanh chóng.
Nord Stream là hệ thống đường ống xuyên Biển Baltic, nối từ Nga sang Đức. Trước cuộc chiến với Ukraine, đường ống này được xem như phương tiện chủ lực vận chuyển khí đốt từ Nga sang các nước châu Âu.
Hệ thống Nord Stream bao gồm hai đường ống đôi là Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Tháng 9-2022, cả hai đường ống Nord Stream 1 và một trong hai đường ống Nord Stream 2 phát nổ, khiến dòng chảy khí đốt qua đây bị ngừng.
"Đường ống còn lại vẫn ở đó. Trên thực tế, nó có thể được khởi động ngay bây giờ", ông Peskov khẳng định.
Cả Matxcơva và phương Tây đều cho rằng vụ nổ trên là âm mưu phá hoại nhằm cắt đứt phần lớn nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu.
Hồi tháng 8, một người đàn ông Ukraine đã bị bắt tại Ý vì bị tình nghi thực hiện các vụ tấn công này.
Ngày 26-9, ông Peskov nhắc lại lập trường của Điện Kremlin rằng Mỹ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc dàn dựng các cuộc tấn công này.
"Hãy thử nói xem ai đã dung túng cho điều này? Rõ ràng nếu không có những thông tin từ chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ukraine và chế độ Kiev chắc chắn đã không thể thực hiện những hành động đó", ông Peskov khẳng định.
Đến nay, cả Mỹ và Ukraine đều phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận