
Ông Zelensky phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 23-9 - Ảnh: REUTERS
Theo báo The Hill ngày 25-9, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với trang tin Axios, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các quan chức Điện Kremlin "phải biết nơi trú ẩn bom của mình ở đâu" nếu Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đồng thời ám chỉ khả năng Kiev sẽ nhận được vũ khí tầm xa mới từ Mỹ.
"Họ phải biết chỗ trú ẩn bom của mình ở đâu. Họ sẽ cần nó. Nếu họ không dừng cuộc chiến, thế nào họ cũng sẽ cần tới chỗ trú ẩn đấy", ông nói.
Ông Zelensky cũng khẳng định Ukraine sẽ không tấn công dân thường Nga vì "chúng tôi không phải khủng bố".
Tuy nhiên ông nhấn mạnh các trung tâm quyền lực, bao gồm Điện Kremlin, có thể trở thành mục tiêu hợp pháp nếu Matxcơva tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và tấn công lãnh thổ Ukraine.
"Họ phải biết rằng Ukraine sẽ đáp trả. Nếu họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ trả đũa", ông nói.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết các cơ sở hạ tầng năng lượng và nhà máy sản xuất vũ khí của Nga sẽ là mục tiêu chính, đồng thời nhận định hệ thống vũ khí mới mà Mỹ cung cấp cho Kiev có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.
Ông Zelensky tiết lộ trong cuộc gặp gần đây tại Washington, Tổng thống Trump đã bày tỏ ủng hộ những kế hoạch phản công này và nói rằng: "Chúng tôi sẽ làm việc trên vấn đề này".
Đây là sự thay đổi quan điểm đáng chú ý, khi ông Trump trước đó vẫn bày tỏ hoài nghi về khả năng chiến thắng của Ukraine.
Trong cuộc gặp với ông Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần qua, ông Trump đã gây bất ngờ tuyên bố Kiev đang "ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu".
Tuyên bố của ông Zelensky nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Nga.
Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên mạng xã hội X: "Nga có thể sử dụng những loại vũ khí mà không hầm trú ẩn nào bảo vệ được", và cảnh báo "người Mỹ cũng nên nhớ điều này".
Theo tờ Kyiv Indepedent, lời cảnh báo của lãnh đạo Ukraine gợi nhớ đến vụ hai máy bay không người lái (drone) tấn công Điện Kremlin hồi tháng 5-2023, sự kiện mà Nga cáo buộc Ukraine đứng sau, nhưng Kiev không xác nhận.
Kể từ khi xung đột bùng nổ, Ukraine thường xuyên triển khai drone tầm xa nhắm vào cơ sở quân sự và kho tiếp tế nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách xa tiền tuyến.
Hiện tại chính quyền Washington đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Kiev, thông qua một thỏa thuận do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn.
Gói hỗ trợ đầu tiên, được phê duyệt ngày 16-9, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và pháo phản lực HIMARS.
Ông Trump cũng liên kết các biện pháp trừng phạt bổ sung với châu Âu, đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu vì vẫn nhập khẩu năng lượng từ Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận