26/09/2025 20:26 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ tràn trề hy vọng lại được mua tiêm kích Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã "vui vẻ" rời cuộc hội đàm với ông Trump, nơi hai nhà lãnh đạo thảo luận một số vấn đề về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ tràn trề hy vọng lại được mua tiêm kích Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng ngày 25-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm đầu tiên trong 6 năm qua tại Nhà Trắng, với trọng tâm cuộc gặp là các vấn đề hợp tác quốc phòng và thương mại.

Cuộc hội đàm diễn ra ngày 25-9. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mình và ông Trump đã thảo luận vấn đề thúc đẩy thương mại và trao đổi quan điểm về các bước tăng cường giao thương.

Trong đó có việc sửa đổi thuế quan nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD (kim ngạch năm 2024 khoảng 43 tỉ USD).

Ông Erdogan tuyên bố rằng ông đã có thể rời Nhà Trắng trong tâm trạng "vui vẻ".

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Erdogan: "Chắc chắn không thể giải quyết mọi vấn đề chỉ trong một cuộc gặp. Tuy nhiên, cuộc gặp này đã mang lại những tiến triển ý nghĩa về nhiều vấn đề".

Một trong các thỏa thuận đáng chú ý được công bố sau cuộc gặp trên là thương vụ hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines thông báo sẽ đặt mua 75 máy bay Boeing 787, đồng thời hoàn tất quá trình đàm phán mua 150 máy bay 737 MAX.

Sau hội đàm, ông Trump bày tỏ niềm tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng ý với yêu cầu của ông về việc ngừng mua dầu của Nga.

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều nỗ lực đa dạng hóa các kênh cung cấp năng lượng. Tuy nhiên Ankara vẫn kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga với lý do "cần cân bằng quan hệ với cả Matxcơva và Kiev".

Tổng thống Mỹ cũng "bật mí" có thể sẽ dỡ các lệnh trừng phạt mua sắm quốc phòng do chính ông áp lên Ankara từ năm 2020. Khi ấy, thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua tiêm kích F-35 của Mỹ đã đổ vỡ sau khi Ankara bắt tay mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trước cuộc gặp ngày 26-9, cả ông Erdogan và ông Trump đều nhấn mạnh nội dung chính của hội đàm bao gồm việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua tiêm kích F-16 và được dỡ bỏ lệnh cấm mua F-35 trên.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, bản tóm tắt phát biểu của ông Erdogan với báo chí đã không đề cập trực tiếp đến vấn đề mua dầu Nga hoặc tiêm kích Mỹ, mặc dù cả hai đều là nội dung trọng tâm của hội đàm.

Trong khi đó, khi được hỏi về cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Erdogan, Điện Kremlin chỉ khẳng định sự hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục.

Thổ Nhĩ Kỳ tràn trề hy vọng lại được mua tiêm kích Mỹ - Ảnh 3.Mỹ - Ukraine - Thổ Nhĩ Kỳ họp ngắn, ông Trump tuyên bố về thẳng Mỹ

Sau nhiều lần úp mở sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ dự đàm phán Nga - Ukraine, ông Trump tuyên bố sẽ về Washington sau chuyến thăm UAE.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất