
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn Quốc đã có cuộc gặp song phương ở Nhà Trắng vào ngày 25-8 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 26-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép buộc Hàn Quốc phải chi hàng trăm tỉ USD đầu tư "ngay lập tức" vào các dự án tại Mỹ, bất chấp cảnh báo từ Seoul rằng nền kinh tế nước này có thể rơi vào khủng hoảng nếu không có cơ chế bảo đảm an toàn.
Khác biệt trong cách hiểu thỏa thuận
Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 25-9, ông Trump khẳng định: "Nhật Bản đã cam kết đầu tư 550 tỉ USD, Hàn Quốc là 350 tỉ USD. Và tất cả đều là những khoản được trả ngay lập tức". Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời bày tỏ tự hào rằng các mức thuế mạnh tay của ông đã mang lại cho Mỹ nguồn tiền khổng lồ.
Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết phát biểu của ông Trump hoàn toàn khác với cách hiểu của Seoul về thỏa thuận.
"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thực hiện đầu tư theo hình thức trả một lần. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ dự định giải ngân cho các dự án sau khi Mỹ đưa ra yêu cầu vốn", quan chức giấu tên chia sẻ với Reuters.
Đài CNN cho biết từ tháng 7, Hàn Quốc đã cam kết khoản đầu tư trị giá 350 tỉ USD vào các dự án ở Mỹ. Tuy nhiên Seoul phản đối việc Washington đòi quyền kiểm soát trực tiếp dòng vốn này, khiến các cuộc đàm phán thương mại rơi vào bế tắc.
Trong khi đó đầu tháng này ông Trump đã chính thức ký thỏa thuận thương mại với Nhật Bản. Theo thỏa thuận, Mỹ hạ thuế đối với ô tô và một số mặt hàng nhập khẩu khác từ Tokyo, đổi lại Nhật Bản cam kết rót 550 tỉ USD đầu tư vào Mỹ. Sau thành công này, Washington tiếp tục gây sức ép buộc Hàn Quốc cũng phải làm theo.
Tuy nhiên cả Tokyo lẫn Seoul đều khẳng định họ chỉ đầu tư dựa trên từng dự án cụ thể ở Mỹ, thay vì trả tổng cộng 900 tỉ USD ngay một lần.
Biên bản ghi nhớ về khoản đầu tư 550 tỉ USD mà Nhật Bản ký với Mỹ hồi tháng 9 cũng không đề cập đến việc "trả trước", mà nêu rõ các khoản vốn sẽ được giải ngân "theo từng thời điểm" đến hết nhiệm kỳ của ông Trump vào tháng 1-2029.
Theo thỏa thuận, Tokyo sẽ chuyển tiền trong vòng 45 ngày sau khi Washington chọn một dự án. Giới chức Nhật Bản từ chối bình luận về phát biểu "trả trước" của ông Trump.

Ông Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Nhà Trắng vào ngày 7-2 - Ảnh: REUTERS
Rủi ro tài chính khiến Hàn Quốc thận trọng
Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết nếu không có các cơ chế bảo đảm như thỏa thuận hoán đổi tiền tệ (currency swap), kinh tế Hàn Quốc có thể bị đẩy vào khủng hoảng.
Một quan chức khác cũng cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ phải dựa trên nguyên tắc thỏa thuận phục vụ lợi ích quốc gia và khả thi về mặt thương mại.
Các chuyên gia nhận định khả năng Mỹ chấp thuận cơ chế hoán đổi tiền tệ với Hàn Quốc là rất thấp. Do đó các nhà đàm phán Hàn Quốc đang thúc đẩy để phần lớn số tiền đầu tư được tính dưới dạng cho vay, thay vì rót vốn trực tiếp, đồng thời yêu cầu Washington phải đưa ra cơ chế đảm bảo các dự án có tính khả thi thương mại.
Những bất đồng này khiến giới đầu tư lo ngại Seoul có thể phải chấp nhận một thỏa thuận bất lợi, hoặc thậm chí không đạt được thỏa thuận nào với Washington.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận