
Người dân Hàn Quốc xếp hàng bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở quận Jongno, trung tâm Seoul, để nộp đơn xin thị thực ngày 15-8 - Ảnh: YONHAP
Theo báo Korea Herald, ngày 18-9, Chính phủ Hàn Quốc thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm liên ngành về vấn đề thị thực Mỹ, sau vụ việc 317 lao động Hàn Quốc bị cơ quan nhập cư Mỹ bắt giữ trong cuộc truy quét tại một nhà máy pin xe điện ở Mỹ hôm 4-9.
Cuộc họp toàn thể đầu tiên có sự tham gia của nhiều cơ quan Hàn Quốc, gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại - Công nghiệp và Năng lượng, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Khởi nghiệp.
Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc và Liên đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc cũng tham gia để “đảm bảo tiếng nói của doanh nghiệp Hàn Quốc được phản ánh đầy đủ trong tham vấn với phía Mỹ, đồng thời khối công và tư có thể phối hợp cùng ứng phó”.
Trong cuộc họp, các bên rà soát các vấn đề trọng tâm để chuẩn bị cho vòng tham vấn song phương về thị thực mà Seoul và Washington đã thống nhất thành lập.
Bộ Ngoại giao cho biết Hàn Quốc sẽ nêu với Mỹ những vướng mắc trong cấp thị thực, nhu cầu điều động nhân sự và đề xuất giải pháp giải quyết và cải thiện vấn đề thị thực.
Bộ này nói thêm lực lượng đặc nhiệm liên ngành sẽ họp thường xuyên để phối hợp giải quyết khó khăn trong việc nhập cảnh cho nhân sự các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ và thúc đẩy cải thiện thủ tục cấp thị thực.
Hôm 4-9, hơn 300 người lao động Hàn Quốc đã bị cơ quan nhập cư Mỹ bắt giữ trong một cuộc truy quét tại nhà máy pin xe điện do Hyundai Motor và LG Energy Solution hợp tác tại bang Georgia.
Phần lớn lao động bị bắt đã nhập cảnh bằng visa B-1 hoặc giấy phép ESTA, vốn chỉ dành cho chuyến công tác ngắn hạn, chứ không phải để làm việc lâu dài. Trong khi đó, loại thị thực H-1B cho phép lao động Hàn Quốc làm việc hợp pháp tại Mỹ chỉ được cấp khoảng 2.000 suất mỗi năm.
Doanh nghiệp Hàn Quốc coi sự thiếu hụt loại thị thực lao động phù hợp là nguyên nhân cốt lõi khiến họ buộc phải dùng thị thực ngắn hạn, xem đây là rào cản lớn đối với hoạt động đầu tư tại Mỹ.
Mối lo ngại này trái ngược hoàn toàn với vị thế của Hàn Quốc: nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Mỹ vào năm 2023 với tổng vốn 21,5 tỉ USD.
Ngoài ra chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cam kết đầu tư thêm 350 tỉ USD theo khuôn khổ thương mại mới ký tháng 7, trong khi riêng khối doanh nghiệp Hàn Quốc cũng hứa hẹn thêm 150 tỉ USD trong hội nghị thượng đỉnh ngày 25-8 ở Washington.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận