04/09/2024 00:27 GMT+7

Tổng thống Putin nói gì trong chuyến thăm Mông Cổ bị phương Tây soi kỹ?

Tổng thống Putin nhấn mạnh Mông Cổ là một quốc gia thân thiện, nhấn mạnh nước này là một trong các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga.

Tổng thống Putin nói gì trong chuyến thăm Mông Cổ bị phương Tây soi kỹ? - Ảnh 1.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp ngày 3-9 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Putin: Nga coi trọng Mông Cổ

Theo Hãng thông tấn TASS, phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh ngày 3-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga và Mông Cổ cùng chia sẻ lập trường chung trong nhiều vấn đề quốc tế.

Đáng chú ý, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Mông Cổ về nguồn cung cấp nhiên liệu và có thể tham gia các dự án hạt nhân chung.

Năm ngoái, hơn 90% xăng và dầu diesel được đưa vào thị trường Mông Cổ là từ Nga và quan hệ đối tác song phương về năng lượng không chỉ giới hạn ở xuất khẩu hydrocarbon.

Nhà lãnh đạo Nga kế đó tuyên bố nước này sẽ tiếp tục cung cấp điện cho Mông Cổ, sẵn sàng thực hiện các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình với công nghệ hiện đại và an toàn nhất của Nga.

Về phần mình, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh khẳng định Mông Cổ muốn phát triển và mở rộng tương tác với Nga trong khuôn khổ chính sách đối ngoại đa phương của nước này.

Nhà lãnh đạo Mông Cổ cũng bày tỏ tin tưởng hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ tạo ra những cơ hội mới cho Mông Cổ mở rộng hợp tác với Nga.

Dịp này, hai bên đã ký năm văn bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ, cung cấp nhiên liệu cho Mông Cổ và dự án cải tạo nhà máy nhiệt điện tại Mông Cổ.

Tổng thống Putin nói gì trong chuyến thăm Mông Cổ bị phương Tây soi kỹ? - Ảnh 2.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau, cùng chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác ngày 3-9 - Ảnh: REUTERS

Nga bác bỏ chuyến thăm là thông điệp tới phương Tây

Chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Mông Cổ lần này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông phương Tây. Quốc gia này nằm giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời là thành viên của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Trước đó vào tháng 3-2023, ICC đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin vì các cáo buộc liên quan xung đột Ukraine. Lệnh bắt này được các nước phương Tây ủng hộ.

Vì lẽ đó, chuyến thăm Mông Cổ lần này của ông Putin đã dẫn tới sự phản đối của một số nước.

Trong đó Ukraine yêu cầu Mông Cổ thực thi lệnh bắt giữ của ICC. Giới quan sát cũng tin rằng chuyến thăm là một thông điệp của Nga với phương Tây và ICC, rằng lệnh bắt giữ Tổng thống Putin là vô giá trị.

Trả lời truyền thông Nga ngày 3-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Putin không phải là một thông điệp tới phương Tây.

“Không ai - cả Mông Cổ và Nga - có nhiệm vụ thể hiện điều gì đó với các nước phương Tây. Chúng tôi là láng giềng, láng giềng thân thiết nhất và chúng tôi đang theo đuổi nhiệm vụ phát triển quan hệ song phương có nguồn gốc lịch sử lâu đời, phát huy những truyền thống vẻ vang. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cho ai thấy bất cứ điều gì”, ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cũng cho rằng những chính trị gia phương Tây rất đáng thương khi nhìn chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Putin bằng ánh mắt nghi ngại.

Nhà ngoại giao kỳ cựu Nga kế đó lý giải mối quan hệ gần gũi giữa Nga và Mông Cổ, đồng thời cho rằng chỉ có những người ủng hộ tân phát xít mới quên đi nền tảng của quan hệ Nga - Mông Cổ.

Tổng thống Putin nói gì trong chuyến thăm Mông Cổ bị phương Tây soi kỹ? - Ảnh 3.Mông Cổ chào đón ông Putin bất chấp lệnh bắt giữ của tòa ICC

Tổng thống Putin được đội danh dự mặc trang phục dân tộc chào đón tại sân bay ở thủ đô Ulaanbaatar. Mông Cổ chào đón nhà lãnh đạo Nga bất chấp lệnh bắt giữ của Tòa án hình sự quốc tế (ICC).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên