03/09/2024 11:47 GMT+7

Mông Cổ chào đón ông Putin bất chấp lệnh bắt giữ của tòa ICC

Tổng thống Putin được đội danh dự mặc trang phục dân tộc chào đón tại sân bay ở thủ đô Ulaanbaatar. Mông Cổ chào đón nhà lãnh đạo Nga bất chấp lệnh bắt giữ của Tòa án hình sự quốc tế (ICC).

Mông Cổ chào đón ông Putin bất chấp lệnh bắt giữ của tòa ICC - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến sân bay quốc tế Buyant-Ukhaa ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ tối 2-9 - Ảnh: AFP

Tối 2-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới một quốc gia thành viên của ICC kể từ khi tòa án này phát lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga vào năm ngoái.

Theo Hãng tin Tass, máy bay chở ông Putin đã đáp xuống sân bay ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ tối qua 2-9. Nhà lãnh đạo Nga đã được đội danh dự mặc trang phục dân tộc chào đón tại đây.

Mông Cổ chào đón Tổng thống Nga Putin bất chấp lệnh bắt giữ của Tòa án hình sự quốc tế

Chuyến thăm của Tổng thống Putin sẽ kéo dài hai ngày. Ông Putin dự kiến có các cuộc gặp song phương, gồm cả cuộc gặp với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, cũng như ký các văn kiện và đặt hoa tại tượng đài Nguyên soái Liên Xô Georgy Zhukov trong ngày 3-9.

Theo truyền thống, tổng thống Nga sử dụng xe Aurus có treo cờ Nga khi đi công du nước ngoài và lần này ông cũng rời sân bay ở Ulaanbaatar bằng chiếc xe này.

Ông Putin đã đến Mông Cổ, sẽ bị bắt theo lệnh của tòa ICC? - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được chào đón khi đến sân bay ở Ulaanbaatar, Mông Cổ ngày 2-9 - Ảnh: REUTERS

Tòa án hình sự quốc tế nói rằng với tư cách thành viên ICC, các quốc gia như Mông Cổ có "nghĩa vụ" bắt giữ Tổng thống Putin khi ông đến thăm quốc gia châu Á này. Tuy nhiên, trên thực tế ICC gần như không thể can thiệp vào những gì diễn ra ở Mông Cổ nếu nước này không tuân thủ.

Ukraine đã phản ứng giận dữ với chuyến thăm của ông Putin. Kiev cáo buộc Mông Cổ "chia sẻ trách nhiệm" đối với "tội ác chiến tranh" của ông Putin sau khi chính quyền Mông Cổ không bắt giữ ông Putin tại sân bay.

Theo Hãng tin AFP, là một nền dân chủ nằm giữa hai cường quốc Nga và Trung Quốc, Mông Cổ có mối liên hệ văn hóa chặt chẽ với Matxcơva cũng như mối quan hệ thương mại quan trọng với Bắc Kinh. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Mông Cổ đã tìm cách duy trì mối quan hệ hữu nghị với cả Nga và Trung Quốc.

Mông Cổ không nằm trong nhóm nước chỉ trích cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Nước này đã bỏ phiếu trắng trong nhiều cuộc bỏ phiếu về cuộc xung đột Nga - Ukraine tại Liên Hiệp Quốc.

Tuần trước, Điện Kremlin khẳng định họ không lo ngại ông Putin sẽ bị bắt trong chuyến thăm Mông Cổ.

Nga không công nhận lệnh bắt giữ của ICC

Ngày 17-3-2023, ICC phát lệnh bắt Tổng thống Putin và ủy viên về quyền trẻ em Liên bang Nga - bà Maria Lvova-Belova, với cáo buộc "có thể liên quan tội ác chiến tranh" khi đưa trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp.

Sau khi ICC phát lệnh bắt ông Putin, các nước phương Tây như Mỹ, Đức... đã hoan nghênh. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông Putin "rõ ràng đã phạm tội ác chiến tranh" và việc ICC quyết định phát lệnh bắt ông Putin là "chính đáng".

Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và coi các quyết định của cơ quan này là vô hiệu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ICC là con rối của phương Tây.

Ông Putin thăm Mông Cổ, bất chấp lệnh bắt giữ của tòa ICC - Ảnh 2.ICC, Ukraine muốn Mông Cổ bắt ông Putin

Tòa án hình sự quốc tế (ICC) khẳng định Mông Cổ có nghĩa vụ phải bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin theo Quy chế Rome. Ukraine cũng kêu gọi Mông Cổ bắt tổng thống Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên