Tổng thống Putin đến Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Đây là lần đầu tiên ông Putin trực tiếp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức bên ngoài nước Nga, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Tổng thống Putin đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến New Delhi, Ấn Độ bằng máy bay ngày 11-9-2026 - Ảnh: THE HINDU

Ngày 11-9, máy bay chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp xuống thủ đô của Ấn Độ. Nhà lãnh đạo Nga được ông Kirti Vardhan Singh, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao Ấn Độ, cùng đội nghi lễ chào đón, trong sự chứng kiến của đông đảo phóng viên.

Đằng sau chuyến đi của ông Putin

Theo Hãng tin AFP, các con đường trên khắp New Delhi đang được treo đầy hình Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rạng rỡ chào đón các nhà lãnh đạo đến dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS. 

Lực lượng an ninh được triển khai dày đặc tại đây, trong khi nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm bị hạn chế giao thông. 

Đây là lần đầu tiên ông Putin trực tiếp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức bên ngoài nước Nga, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

Chuyến đi của Tổng thống Putin tới Ấn Độ lần này không chỉ nhằm tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, mà còn nhằm củng cố quan hệ với New Delhi. 

Nga hiện là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Ấn Độ, là một trong những nhà cung cấp dầu mỏ và phân bón hàng đầu cho New Delhi.

Bên lề hội nghị, ông Putin dự kiến hội đàm với Thủ tướng Modi, thúc đẩy các thỏa thuận kinh doanh và quốc phòng, gồm cả bàn về khả năng Nga bán tiêm kích tàng hình Su-57 và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới tại Ấn Độ.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal mới đây kêu gọi hai nước nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức 60 tỉ USD mỗi năm lên 100 tỉ USD vào năm 2030.

Tổng thống Putin đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được chào đón khi đáp xuống căn cứ không quân Palam ở New Delhi, Ấn Độ ngày 11-9-2026 - Ảnh: AFP

Chuyến đi này cũng giúp Matxcơva thể hiện ảnh hưởng và phá thế bị phương Tây cô lập, khi ông Putin gặp gỡ nhiều lãnh đạo các nước Nam bán cầu. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ gặp nhau bên lề hội nghị.

"Điện Kremlin đang mô tả hội nghị này là cơ hội để ông Putin thể hiện ảnh hưởng, sau khi hạn chế đáng kể các chuyến công du quốc tế kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu" - báo Financial Times lưu ý.

Ông Ajay Bisaria, cựu nhà ngoại giao từng phụ trách các vấn đề liên quan Nga tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ, bình luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS mang đến cho ông Putin "cơ hội tuyệt vời để xuất hiện trên sân khấu toàn cầu trong một môi trường thân thiện hơn nhiều”.

"Gần như tất cả các nước ngoài phương Tây này đều có thiện cảm với Nga ở mức độ nào đó với tư cách là các nước Nam bán cầu" - ông chỉ ra, đồng thời cho biết "tất cả họ đều muốn cuộc chiến ở Ukraine kết thúc".

Trước đó, lần gần nhất ông Putin thăm Ấn Độ là vào tháng 12-2025. 

Tổng thống Putin đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS - Ảnh 3.

Nhân viên an ninh đi ngang qua logo "BRICS India 2026" bên ngoài tòa nhà Bharat Mandapam, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ ngày 11-9-2026 - Ảnh: AFP

Phép thử

BRICS gồm Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Hội nghị thượng đỉnh BRICS đầu tiên được tổ chức tại Yekaterinburg, Nga vào năm 2009. Kể từ đó nhóm tiếp tục mở rộng và hiện có thêm 10 "nước đối tác", gồm Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda, Uzbekistan và Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS lần này diễn ra trong hai ngày 12 và 13-9, dự kiến tập trung vào các cuộc chiến tại Ukraine và Trung Đông, cũng như vấn đề dầu mỏ và thương mại toàn cầu. 

"Có thể kỳ vọng hội nghị sẽ có những cuộc thảo luận tích cực và ý nghĩa về nhiều vấn đề khác nhau, hướng tới lợi ích chung của toàn cầu" - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng trên mạng xã hội ngày 11-9.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tham dự và đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông kể từ năm 2019. Hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã đến Ấn Độ, trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ - Iran vẫn đang diễn ra. 

"Cuộc chiến tại Iran sẽ là phép thử lớn đối với sự gắn kết của nhóm sau khi mở rộng" - nhà nghiên cứu Shilan Shah tại Công ty Capital Economics nhận định. Ông lưu ý các Ngoại trưởng nhóm BRICS đã không thể thống nhất về tuyên bố chung khi họ gặp nhau tại New Delhi hồi tháng 5.

Nhà nghiên cứu Harsh V. Pant thuộc Quỹ Nghiên cứu quan sát viên Ấn Độ cũng cho rằng xung đột ở Trung Đông sẽ là vấn đề gây chia rẽ lớn nhất tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này.

Tổng thống Putin đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS - Ảnh 4.Ông Tập kêu gọi nhóm BRICS đoàn kết, chống chủ nghĩa bảo hộ

Thông điệp được nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra trong hội nghị trực tuyến của nhóm BRICS ngày 8-9, ám chỉ đến những thách thức thương mại của Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất