Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, trong tuyên bố được Đài Phát thanh và truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) dẫn lại ngày 11-7, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani nói tại New York: "Nếu Mỹ tiếp tục vi phạm các nghĩa vụ theo Bản ghi nhớ Islamabad, Iran sẽ không còn coi mình bị ràng buộc bởi các cam kết theo bản ghi nhớ này".
Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ (MOU) vào giữa tháng 6, thắp lên hy vọng cuộc xung đột khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu sẽ sớm khép lại.
Hai nước đã bước vào giai đoạn đàm phán trong 60 ngày về các chi tiết để tiến tới đạt thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên những ngày gần đây, hai bên liên tục tấn công qua lại, làm dấy lên nguy cơ đổ vỡ các cuộc đàm phán.
Sau các cuộc đụng độ này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã chấm dứt, nhưng cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn sẽ tiếp tục.
Phát biểu trước báo chí ngày 10-7, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani cáo buộc Washington "đã vi phạm nghĩa vụ của mình khi phát động và tiếp tục các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran".
"Iran vẫn cam kết thực hiện trung thành bản ghi nhớ, với điều kiện Mỹ cũng tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ của mình", ông nói thêm.
Theo Hãng tin Reuters, không có vụ tấn công mới nào được ghi nhận trong ngày 10-7 hoặc rạng sáng 11-7.
Trước đó, ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 6 thành phố ở Iran trong hai ngày 8 và 9-7, theo người đứng đầu Trung tâm Quan hệ công chúng và thông tin thuộc Bộ Y tế Iran. Ngoài ra có 115 người bị thương.
Ngày 11-7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Oman để thảo luận về các biện pháp bảo đảm tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington tìm kiếm cam kết công khai từ Tehran về việc bảo đảm tàu thuyền quá cảnh tự do và an toàn tại eo biển này.
Một nguồn tin cấp cao từ Iran nói Iran, Mỹ, Qatar và Pakistan đã nhất trí tổ chức một cuộc điện đàm, và các bên trung gian đang nỗ lực sắp xếp để cuộc gọi diễn ra trong ngày 11-7, trong lúc ông Araghchi có mặt tại Oman.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận