12/03/2020 11:19 GMT+7

Tổng thống Philippines xét nghiệm COVID-19

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Người phát ngôn của Tổng thống Duterte và một thượng nghị sĩ xác nhận ông Duterte sẽ được xét nghiệm virus corona chủng mới, sau khi một số thành viên nội các và 2 nghị sĩ Philippines cho biết họ từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

Tổng thống Philippines xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong một cuộc họp báo ở Manila hôm 9-3 - Ảnh: EPA-EFE

Hãng tin Bloomberg ngày 12-3 đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ xét nghiệm virus corona chủng mới, trong khi các quan chức kinh tế hàng đầu của ông hiện đang cách ly vì từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

Người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Salvador Panelo, cho biết ông Duterte không có triệu chứng nhưng vẫn sẽ xét nghiệm.

Trong khi đó thượng nghị sĩ Bong Go, một trong các trợ lý thân cận nhất của ông Duterte, nói rằng việc xét nghiệm là một "biện pháp đề phòng" và cho biết ông cũng sẽ được xét nghiệm cùng Tổng thống Duterte.

"Không phải chúng tôi đi xét nghiệm vì chúng tôi có triệu chứng bệnh COVID-19. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn khỏe mạnh để tiếp xúc với công chúng và thực hiện nhiệm vụ của mình trong những ngày và tuần tới" - ông Bong Go giải thích.

Nghị sĩ này cho biết thêm việc xét nghiệm được thực hiện sau khi một số thành viên nội các của ông Duterte tiếp xúc với người bệnh COVID-19.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Benjamin Diokno, Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez và Bộ trưởng Giao thông vận tải Arthur Tugade của Philippines mới đây cho biết họ sẽ cách ly sau khi tiếp xúc với một người nhiễm SARS-CoV-2.

Ngân hàng trung ương, Bộ tài chính, thượng viện và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ở Philippines sẽ đóng cửa từ ngày 12-3 để phục vụ công tác dọn dẹp, khử trùng.

Trong khi đó, 2 thượng nghị sĩ Philippines là Sherwin Gatchalian và Nancy Binay tối 11-3 cho biết họ sẽ tự cách ly, sau khi biết tin một nhân chứng mà họ từng tiếp xúc trong một phiên điều trần hôm 5-3 đã được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới.

Hôm 9-3, Nhóm an ninh Tổng thống Philippines (PSG) tuyên bố công chúng không được phép chạm vào Tổng thống Duterte theo nghĩa đen. Họ giải thích chính sách "không đụng chạm" này nhằm đảm bảo an toàn cho ông Duterte và gia đình ông giữa dịch COVID-19.

Bộ Y tế Philippines hôm 11-3 cho hay ca tử vong thứ hai do COVID-19 vừa được ghi nhận ở nước này. Hiện số ca nhiễm ở Philippines là 49 ca.

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vì COVID-19 Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vì COVID-19

TTO - Tổng thống Philippines Duterte đã đồng ý ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng về dịch COVID-19, theo Reuters.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên