19/11/2025 16:41 GMT+7

Tổng thống Pháp: Châu Âu không thể phụ thuộc công nghệ Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi áp dụng nguyên tắc “ưu tiên châu Âu” trong phát triển công nghệ, tăng cường đầu tư vào AI, điện toán đám mây và các giải pháp nội khối.

công nghệ - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) bắt tay Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) sau hội nghị thượng đỉnh ngày 18-11 - Ảnh: AFP

Theo France24, tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về chủ quyền số tổ chức ở Berlin ngày 18-11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng châu Âu cần tự xây dựng năng lực công nghệ riêng, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các tập đoàn Mỹ và Trung Quốc.

Phát biểu trước sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng nhiều bộ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ châu Âu, ông Macron khẳng định:

"Châu Âu không muốn trở thành khách hàng của các giải pháp do Mỹ hay Trung Quốc cung cấp. Chúng tôi muốn tự thiết kế giải pháp của chính mình. Đây là cách chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không muốn làm chư hầu".

Ưu tiên châu Âu

Ông Macron nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) cần thay đổi tư duy: thay vì chỉ tập trung siết chặt quy định đối với doanh nghiệp nội khối, EU nên khuyến khích đổi mới sáng tạo trước khi áp dụng các khuôn khổ pháp lý.

Nhà lãnh đạo Pháp đề xuất áp dụng nguyên tắc "ưu tiên châu Âu", bắt đầu từ các gói thầu công. Ông nói: "Người Trung Quốc có 'ưu tiên Trung Quốc', người Mỹ có 'ưu tiên Mỹ'. Châu Âu cũng cần có nguyên tắc riêng".

Ông cảnh báo rằng việc để các tập đoàn công nghệ khổng lồ Mỹ như nhóm "Magnificent Seven" (Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia và Tesla) chi phối hạ tầng số của châu Âu là điều không thể chấp nhận.

Đồng tình với quan điểm trên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cảnh báo rằng châu Âu không thể đứng ngoài cuộc: "Những quyết định quan trọng của tương lai sẽ được định đoạt trong lĩnh vực số. Châu Âu không thể nhường sân chơi này cho họ".

Xem xét nới lỏng quy định

Theo France24, tại hội nghị, EU dự kiến công bố đề xuất điều chỉnh các quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo vệ dữ liệu trong tuần này, do các doanh nghiệp châu Âu và cả tập đoàn công nghệ Mỹ đều cho rằng bộ khung hiện tại quá chặt, hạn chế khả năng cạnh tranh. 

Tuy nhiên, việc nới lỏng cũng vấp phải chỉ trích về nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng.

Ngoài ra, một nội dung quan trọng khác của hội nghị là kế hoạch phát triển hệ thống điện toán đám mây "có chủ quyền" của EU, nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng, trong bối cảnh thị trường hiện bị chi phối bởi các "ông lớn" Mỹ như Google, AWS và Microsoft. 

Các chuyên gia cảnh báo châu Âu hiện đang chịu sức ép lớn khi năng lực công nghệ còn thua Mỹ và Trung Quốc. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Kỹ thuật số Bitkom, công suất trung tâm dữ liệu tại châu Âu chỉ khoảng 16 gigawatt, trong khi Mỹ đạt 48 gigawatt và Trung Quốc 38 gigawatt.

Chủ tịch Bitkom, ông Ralf Wintergerst, nhận định: "Châu Âu phải đầu tư mạnh vào lĩnh vực số. Nếu không, chúng ta sẽ tụt lại phía sau và trở thành 'bảo tàng công nghệ".

Tổng thống Pháp: Châu Âu không thể làm ‘chư hầu công nghệ’ của Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 1.Ông Trump siết đầu tư của Trung Quốc vào công nghệ

Động thái của ông Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại và cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất